Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, 5 đối tượng bị khởi tố

Cập nhật: 15:27 ngày 20/11/2019
(BGĐT) - Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Các bị can gồm: Đỗ Văn Vân (SN 1997), Trần Minh Đức (SN 1998), Đặng Văn Hoàn (SN 2000), Trần Văn Đức (SN 1974) cùng trú tại xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) và Nguyễn Văn Thuật (SN 1999) ở huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

{keywords}

Đỗ Văn Vân tại cơ quan điều tra Công an huyện.

Theo hồ sơ điều tra, cho rằng nhóm thanh niên ở huyện khác đến địa bàn "cướp" nhân viên của mình nên khoảng 2 giờ, ngày 12-11, tại khu vực quán Karaoke Luxyry ở xã Đông Lỗ, Đỗ Văn Vân cùng đồng bọn bắt giữ trái phép anh Hoàng Minh Đ (SN 2000), trú tại thôn Phú Tài, xã Tiên Sơn (Việt Yên) và chị Th (SN 1997) ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) đưa về chợ Phố Lữ (xã Đông Lỗ). Bọn chúng đã đánh đập các nạn nhân và chiếm đoạt ba điện thoại di động.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ thêm hai đồng phạm của Vân cũng ở xã Đông Lỗ là Đỗ Danh Tuyên (SN 1993) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1985). Hiện Lợi đã bỏ trốn.

{keywords}

Cán bộ điều tra Công an huyện Hiệp Hòa lấy lời khai của Đỗ Văn Vân.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai, chị Th (nhân viên cũ của đối tượng- PV) có nợ Vân vài triệu đồng và thường xuyên thất hẹn thanh toán. 

Khi Vân yêu cầu về làm việc lại cho mình thì chị Th từ chối. Cho rằng chị Th chơi xấu khi không trả nợ lại lôi kéo một nhân viên nữ khác do Vân quản lý đến địa bàn khác nên hắn đã lên kế hoạch, rủ đồng bọn bắt giữ chị và thanh niên đi cùng.

Tìm hiểu tại địa phương nơi cư trú của Vân được biết, đối tượng này tham gia điều tiết nhân viên nữ phục vụ quán karaoke được khoảng hai năm với hơn chục nhân viên. Vân còn "thu nạp" một số đối tượng tham gia vào ổ nhóm của mình.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hiện các đối tượng đang bị tạm giam tại cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp Hòa.

Ngăn ngừa vi phạm từ việc bảo kê nhân viên quán hát
(BGĐT) - Để đáp ứng nhu cầu phục vụ của khách tại các quán hát, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hình thành nhiều nhóm quản lý, nuôi nữ nhân viên. Từ đó, nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đã phát sinh, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
Tranh giành nhân viên quán hát tại Bắc Giang, hai nhóm thanh niên hỗn chiến bằng bom xăng và vũ khí
(BGĐT) - Với quyết tâm lập lại an ninh trật tự địa bàn, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đến nhiều địa bàn truy quét, bắt giữ hai ổ nhóm gây ra vụ hỗn chiến bằng bom xăng và vũ khí thô sơ ở khu 3, thị trấn Kép vào đầu tháng 4 vừa qua.
Bắc Giang: Xác định nhóm đối tượng hủy hoại tài sản tại quán karaoke
(BGĐT) - Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực xã Quế Nham, huyện Tân Yên (Bắc Giang), chiều 4-11, Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng Công an huyện Tân Yên cho biết, đơn vị đã xác định được nhóm đối tượng hủy hoại tài sản tại quán karaoke HTC.
Nhóm thanh niên táo tợn "bắt cóc" 3 nữ tiếp viên về phục vụ quán karaoke
Thiếu người phục vụ ở điểm karaoke của mình, Cường tổ chức chặn đường, bắt giữ các nhân viên của quán khác.
Hoạt động karaoke ở Bắc Giang: Quản lý lỏng lẻo, nhiều vi phạm
(BGĐT) - Hết giờ được phép hoạt động, bên trong những cánh cửa đóng kín tại các quán karaoke là tệ nạn xã hội, ma túy, kinh doanh rượu bia trái phép… Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, phát sinh nhiều vụ phạm pháp.
Anh Minh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...