Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vào tù vì pháo

Cập nhật: 13:57 ngày 22/11/2019
(BGĐT) - Phiên tòa xét xử Đỗ Văn Lịch và Đỗ Văn Tuyển cùng ở thôn 20, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” và “Tàng trữ hàng cấm” thu hút sự quan tâm của nhiều người vì khối lượng hàng (pháo nổ) lên tới gần 1 tấn.

Đối diện với Hội đồng xét xử TAND huyện Lạng Giang, Đỗ Văn Lịch (SN 1988) và Đỗ Văn Tuyển (SN 1992) chắc hẳn vô cùng ăn năn, hối hận vì hành vi phạm tội của mình.

{keywords}

Công an dẫn giải đối tượng Đỗ Văn Tuyển. 

Lịch nợ Tuyển 20 triệu đồng nhưng chưa trả được. Tuyển đã đề nghị Lịch mua pháo rồi bán lại cho mình để đốt. Số tiền mua pháo sẽ trừ vào số tiền Lịch nợ trước đó. Vốn là lái xe ô tô tải chở hàng chạy tuyến Bắc Giang - Cao Bằng, nên Lịch đồng ý mua pháo. 

Tháng 3-2019, Lịch lái xe đến xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) như thường lệ. Khi đi ăn đêm, Lịch được một thanh niên bán cho 38 thùng pháo 18 bệ, mỗi bệ 36 quả với giá 3,2 triệu đồng/thùng. Tổng số tiền Lịch phải trả là hơn 120 triệu đồng.

Sau đó, Lịch hẹn Tuyển ra một xưởng than ở thôn 20, xã Hương Lạc (Lạng Giang) để giao 22 thùng, nặng 580 kg. Số còn lại 16 thùng, nặng 415 kg, Lịch dự tính sẽ bán để lấy tiền chi tiêu vào mục đích cá nhân. Tổng khối lượng pháo nổ được Lịch mua bán trái phép là 995 kg. Khi hai người ra về thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang.

{keywords}

Đỗ Văn Lịch tại thời điểm dẫn giải về cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Lịch và Tuyển đều cúi đầu nhận tội, mong muốn được hưởng khoan hồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị can gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố, bị can Tuyển đã giúp cơ quan điều tra Công an huyện Lạng Giang phát hiện, bắt giữ một đối tượng trong vụ án hình sự nên có thêm một tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Văn Lịch 11 năm tù, phạt hành chính 20 triệu đồng; Đỗ Văn Tuyển 5 năm 6 tháng, phạt hành chính 10 triệu đồng. Đây là hình phạt thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh dành cho những ai coi thường pháp luật.

Vụ án trên một lần nữa nhắc nhở người dân tiếp tục nâng cao nhận thức về tác hại của pháo nổ, pháo hoa, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, sớm từ bỏ thú vui nguy hiểm này. Cùng đó, nêu cao trách nhiệm cá nhân, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với những đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ.

Tàng trữ pháo nổ, nhận án hơn 6 năm tù
(BGĐT)- Ngày 12-11, TAND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xét xử vụ án “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” (pháo nổ) đối với Triệu Văn Thi (SN 1984) ở thôn 19, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). 
Công an Yên Dũng tạm giữ hai đối tượng vận chuyển hơn nửa tạ pháo nổ
(BGĐT) - Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng ở thôn Buồng, xã Tiến Dũng để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).
Công an Bắc Giang tuần tra giao thông, phát hiện tàng trữ pháo nổ
(BGĐT) - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa bàn giao hồ sơ, tang vật, đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép cho Công an huyện Lạng Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Ngăn pháo nổ xâm nhập địa bàn
(BGĐT) - Gần đây, lực lượng công an liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép với khối lượng lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền các địa phương cần tập trung cao hơn để đấu tranh, ngăn chặn pháo nổ xâm nhập địa bàn.
Công an Lạng Giang tiêu hủy pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm
(BGĐT) - Ngày 10-7, Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành tiêu hủy số lượng lớn pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm.
Công an Hiệp Hòa bắt đối tượng vận chuyển hơn 450 kg pháo nổ
(BGĐT) - Ngày 3-7, Trung tá Nguyễn Bắc Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an Hiệp Hòa) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng buôn lậu pháo nổ trái phép với số lượng lớn. 
Công an Bắc Giang bắt đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 284 kg pháo nổ
(BGĐT) - Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 16-6, tại km 110+300, quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo nổ.
Cảnh sát giao thông bắt đối tượng vận chuyển pháo nổ
(BGĐT) - Khoảng 21 giờ 45 phút, ngày 30-5, tại km106 + 300 quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phi Mô, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), thông qua tuần tra bảo đảm an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ một người đàn ông vận chuyển pháo nổ trái phép.

Mạc Yến 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...