Tai nạn giao thông - Nỗi đau dai dẳng
Tới thăm các gia đình nạn nhân TNGT, chúng tôi cảm nhận được tất cả họ đều chung nỗi đau đột ngột mất người thân, kéo theo là gánh nặng kinh tế, sự suy sụp về tinh thần. Trong ánh mắt những nạn nhân, người thân của họ, sự đau đớn, tuyệt vọng vì không còn khả năng lao động, mất đi trụ cột gia đình.
Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT tại quốc lộ 1, ngã tư thị trấn Vôi, Lạng Giang. |
6 tháng chữa trị di chứng chấn thương sọ não của anh Giáp Văn Phú (SN 1975) ở thôn Tân Lập, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong vụ TNGT ngày 20-5 khiến gia đình càng trở nên túng bấn. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, lao động chính trong gia đình, giờ anh trở thành tàn phế, không thể chuyện trò, di chuyển phải có người hỗ trợ.
Mọi gánh nặng chăm sóc hai con nhỏ đều đổ lên vai vợ anh là chị Dương Thị Hoa (SN 1978). Nhìn vợ tần tảo sớm hôm, anh càng thêm buồn tủi. Thương vợ, tự trách mình, anh chỉ biết dùng đôi bàn tay yếu ớt xoa vào tay chị như thể hiện sự thương yêu, chia sẻ.
Chồng chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989) ở thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ) mất cách đây gần 6 năm trong một vụ TNGT. Lúc đó, anh chị vừa sinh cháu thứ hai được hơn một năm, cháu lớn mới gần ba tuổi. Nỗi đau bất ngờ ập xuống khiến người phụ nữ mới ngoài 20 tuổi ngã quỵ. Mẹ chồng chị Hằng (gần 70 tuổi) đã ngất lịm khi nhận tin dữ. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những mất mát ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai trong chị và những người thân.
Chị Hà Thị Thỏa (SN 1994) ở thôn Đông Nghè, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cũng phải gánh chịu nỗi đau mất đi người bạn đời vì TNGT. Xót xa hơn, thời điểm chồng chị - anh Nguyễn Đình Hòa (SN 1988) ra đi lúc chị đang mang thai con thứ hai. Vốn dĩ là người trầm tính, ít nói, chị Thỏa càng trở nên lặng lẽ, thu mình hơn trước nỗi đau này. Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng có lẽ chị vẫn chưa thể nguôi ngoai với sự mất mát quá lớn.
Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 332 vụ TNGT, làm chết 170 người, bị thương 286 người. Trong đó có hơn 80% số nạn nhân nằm trong độ tuổi lao động, phần lớn là nam giới. Nguyên nhân chính trong các vụ tai nạn trên do người tham gia giao thông không kiểm soát được tốc độ, thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện, vi phạm làn đường, phần đường...
Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho hay: "Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) xử lý mạnh tay với các hành vi là nguyên nhân chính gây ra TNGT như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng chất ma túy…
Dịp cuối năm, Công an tỉnh sẽ mở nhiều đợt cao điểm về phòng chống tội phạm nói chung, xử lý vi phạm về ATGT theo chuyên đề nhằm ngăn ngừa các vụ vi phạm, giảm thiểu nguy cơ TNGT".
Để chia sẻ với những nỗi đau, mất mát của các gia đình nạn nhân TNGT, những năm qua, chính quyền, Ban ATGT các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cùng các tổ chức chính trị -xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp các gia đình có nạn nhân TNGT phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo những khu vực nguy hiểm, biện pháp bảo đảm an toàn, hệ lụy về TNGT cũng được tích cực thực hiện. Tuy nhiên, để có thể giảm thiểu nguy cơ tai nạn thì yếu tố then chốt vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc (0)