Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở địa bàn trọng điểm

Cập nhật: 08:32 ngày 26/11/2019
(BGĐT) - Thời gian qua, tại một số địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, quan tâm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Năm 2018, huyện Lục Nam lựa chọn xã Bảo Sơn, Thanh Lâm và thị trấn Đồi Ngô là địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội phải chuyển hóa trong năm 2019. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên chính quyền địa phương đã huy động các ban ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt. 

{keywords}

Đoàn Luật sư tỉnh tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại xã Đồng Cốc (Lục Ngạn).

Đồng chí Chu Văn Hợp, Trưởng Công an xã Bảo Sơn cho biết: “Bảo Sơn giáp ranh với 7 xã của ba huyện thuộc tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Năm ngoái, trên địa bàn xảy ra 31 vụ phạm pháp hình sự (có một trọng án). Quyết tâm chuyển hóa địa bàn, các thành viên trong cụm an ninh giáp ranh thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Tập trung gọi hỏi, nắm tình hình nhóm đối tượng nghiện, nghi nghiện". Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân từng bước được nâng cao, năm 2019, số vụ phạm pháp hình sự giảm còn 18 vụ. 

Ngoài tích cực tuyên truyền pháp luật, các thành viên trong cụm an ninh giáp ranh giữa xã Bảo Sơn và các xã lân cận còn thường xuyên nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết vụ việc. Vừa qua, công an xã Bảo Sơn phối hợp với công an xã Tam Dị xác minh đối tượng Lục Văn Tuấn (SN 1986) ở thôn Bãi Lời, xã Tam Dị bị bắt quả tang tàng trữ trái phép ma túy tại xã Bảo Sơn. Hai đơn vị còn thường xuyên trao đổi thông tin về các đối tượng nghiện ở xã Tam Dị sang xã Bảo Sơn lưu trú, tạm trú để theo dõi, đấu tranh, tuyên truyền pháp luật.

Ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam), hoạt động tín dụng đen diễn biến rất phức tạp. Lực lượng công an đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh bóc gỡ, tẩy xóa hàng trăm tờ quảng cáo cho vay tín dụng đen tại các cột điện, tường nhà, tuyên truyền về hậu quả của việc vay theo hình thức này. Lãnh đạo công an huyện chỉ đạo đội nghiệp vụ vào cuộc khẩn trương nên nhiều đối tượng vi phạm pháp luật phải trình diện cơ quan điều tra. Những tháng gần đây, việc quảng cáo tín dụng đen không còn rầm rộ, công khai như trước.

Hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp trong xây dựng địa bàn ổn định về trật tự, an toàn xã hội, Đảng ủy, UBND thị trấn Bích Động (Việt Yên) thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trường THPT Việt Yên số 1 và Bưu điện huyện nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong tháng 10, qua nguồn tin từ một người giao thư báo, công an thị trấn biết ở thôn Trung, thị trấn Bích Động đang có 5 người tụ tập đánh bạc ăn tiền. Cơ quan chức năng đã bắt quả tang, tịch thu tang vật liên quan.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư đã mang lại những kết quả tích cực, giúp người dân nhận biết, nắm rõ hơn về các hành vi vi phạm pháp luật để phòng tránh. Dịp cuối năm, Sở chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, TP tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở những địa bàn giáp ranh, vùng ven các khu, cụm công nghiệp... Nội dung, hình thức tuyên truyền được lựa chọn sát với tình hình thực tế tại địa phương. 

Ví như ở huyện Lục Nam tập trung tuyên truyền pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, các quy định xử phạt hành vi cho vay tín dụng đen, siết nợ trái phép; ở huyện Việt Yên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật...

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân
(BGĐT)- Ngày 8-10, tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 100 đại biểu là cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
Bắc Giang: Tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm
(BGĐT)-Ngày 9-8, Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức hội thảo về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn. 
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ xã
(BGĐT)- Ngày 21-5, tại UBND xã Tân Thanh (Lạng Giang), Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền pháp luật cho 100 đại biểu là lãnh đạo xã và hội viên cựu chiến binh. 
Dự khán phiên tòa - Kênh tuyên truyền pháp luật hiệu quả
(BGĐT) - Từ cuối năm 2018 đến nay, một trong những biện pháp tuyên truyền pháp luật hiệu quả được TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang quan tâm là phối hợp tổ chức cho học sinh từ 16 tuổi trở lên dự khán các phiên tòa xét xử hình sự. Qua các tình huống cụ thể, rõ người, rõ việc đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh, thiếu niên.
Tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên: Chú trọng trải nghiệm thực tiễn
(BGĐT) - Hiện nay, các mô hình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đều hướng đến trải nghiệm thực tiễn. Qua đó giúp thanh, thiếu niên được tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...