Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an huyện Lạng Giang: Nhiều giải pháp bảo đảm ANTT

Cập nhật: 10:45 ngày 29/11/2019
(BGĐT) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển KT-XH của địa phương. 

Quốc lộ 1 là tuyến huyết mạch, mang đến những thuận lợi về phát triển KT-XH của các địa phương, trong đó có huyện Lạng Giang. Song bên cạnh đó cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp về ANTT. Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Đội Trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện) cho hay: "Để đấu tranh với các ổ nhóm trộm cắp, ngoài làm tốt công tác nắm tình hình, chúng tôi còn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ và căn cứ vào tình hình chuyển biến của địa bàn phụ trách để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong nhận dạng tội phạm, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa". 

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Lạng Giang thẩm vấn đối tượng phạm tội về ma túy.

Lực lượng thường xuyên vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đơn vị đã tập trung rà soát, thanh loại, xây dựng mới mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Điển hình như: Mô hình camera giám sát an ninh của Hội Cựu chiến binh huyện đã giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nhiều đối tượng phạm tội; mô hình tổ liên gia số 3, thôn Hưởng 8 (xã Hương Sơn) giúp lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy...

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, trong năm 2019, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 140 thông tin có giá trị. Qua đó, tội phạm trộm cắp trên địa bàn được kéo giảm (từ 44 vụ năm 2018 xuống còn 34 vụ).

Tại Lạng Giang, hoạt động phạm tội về ma túy, nhất là tại xã Quang Thịnh, Hương Sơn và thị trấn Kép diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng nghiện thường tụ tập, mua ma túy về sử dụng rồi bán lại cho các con nghiện khác khiến người dân bất an. Trước thực trạng này, Công an huyện tổ chức rà soát địa bàn, đối tượng, lập hồ sơ đưa hơn 30 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại trung tâm và gia đình. 

Bên cạnh đó, xác định các tụ điểm mua bán để tổ chức triệt xóa. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, năm 2019 Công an huyện Lạng Giang đã khám phá, bắt giữ gần 30 vụ với hơn 50 đối tượng phạm tội về ma túy. Một số đối tượng cộm cán hoạt động về ma túy trên địa bàn đã bị bắt giữ như: Nguyễn Văn Kiên (SN 1965) ở thôn Hương Thân (xã Hương Sơn); Nguyễn Văn Hiệp (SN 1982) ở thôn Thanh Bình (xã Tân Thịnh)... Đây đều là những tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn gây bức xúc trong nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Lạng Giang đã khám phá, bắt giữ gần 90 vụ, 200 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy, trật tự quản lý kinh tế...

Cùng với công tác đấu tranh tội phạm, đơn vị tăng cường quản lý nhân khẩu, làm tốt công tác tiếp dân và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đăng ký làm việc ngoài giờ và cả ngày thứ Bảy để phục vụ người dân đến liên hệ công việc. 

Đơn vị tập trung rà soát và đề xuất cấp trên đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân; niêm yết công khai các biểu mẫu, mức thu lệ phí; tới tận nhà làm thủ tục cấp phát chứng minh nhân dân cho người già yếu… Trong năm nay, đơn vị đã làm chứng minh nhân dân tại nhà cho hơn 50 trường hợp ốm đau, tàn tật, người già, sức khỏe yếu.

Nhờ nắm chắc địa bàn, lắng nghe ý kiến của nhân dân và quyết tâm trấn áp tội phạm, Công an huyện đã đấu tranh, góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. 

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang nhấn mạnh: “Theo nhận định, tình hình tội phạm sẽ diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, do đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, mật phục tại các tuyến, địa bàn giáp ranh, đông dân cư. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, bảo đảm ANTT địa phương. Tích cực thực hiện nhiều việc tốt, nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến, tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân".

Trong năm 2019, 18 tập thể và hơn 30 lượt cá nhân ở Công an huyện Lạng Giang đã được các cấp bộ, ngành, địa phương khen thưởng.

Bắc Giang: Ra mắt mô hình doanh nghiệp "An toàn về an ninh trật tự"
(BGĐT) - Ngày 23-11, tại Công ty TNHH một thành viên Dệt may QT ở xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Yên Thế tổ chức ra mắt mô hình doanh nghiệp "An toàn về an ninh trật tự".
Công an huyện Sơn Động: Bám địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Nhờ chủ động nắm bắt tình hình, dựa vào dân để tuyên truyền, vận động nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện vùng cao Sơn Động, tỉnh Bắc Giang có chuyển biến đáng kể. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện, ngăn chặn.
Phường Trần Phú ra mắt mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Mới đây, UBND phường Trần Phú đã tổ chức ra mắt mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an phường và Bệnh viện Y học cổ truyền Lan Q.
Chú trọng xây dựng mô hình quần chúng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
(BGĐT) - Ngày 29-7, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phú Nhuận (Lục Ngạn).
Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh
(BGĐT) - Ngày 16-7, cụm an ninh giáp ranh 7 xã của 3 huyện: Lục Nam, Lạng Giang (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tổ chức tổng kết một năm phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh.
 

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...