Bắc Giang: Bị cáo cuối cùng trong vụ trộm linh kiện điện tử trị giá hơn 2,4 tỷ đồng hầu tòa
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hưởng (SN 1992), trú tại tổ 1, phường Đại Phúc (TP Bắc Ninh) và Nguyễn Bá Dũng (SN 1992), trú tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đều là nhân viên công ty Si Flex có trụ sở tại KCN Quang Châu, huyện Việt Yên.
Hưởng, Dũng, Quang cùng với Hoàng Kim Sáng (SN 1992), trú tại thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) bàn nhau trộm cắp linh kiện điện tử tại Công ty Si Flex.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Quang. |
Đêm 6, rạng sáng ngày 7-8-2017, Dũng cảnh giới, Hưởng đi vào xưởng sản xuất trộm cắp 24.227 chiếc bản mạch chân sạc rắc cắm tai nghe điện thoại Samsung Galaxy S8 cho vào 3 thùng cát tông rồi vận chuyển ra cầu thang.
Sáng khiêng 3 chiếc thùng này lên ô tô vận chuyển đến TP Bắc Ninh. Quang bán số linh kiện này được 1,25 tỷ đồng. Kết luận định giá tài sản 24.227 chiếc bản mạch chân sạc rắc cắm tai nghe điện thoại Samsung Galaxy S8 trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Các bị cáo Dũng, Hưởng, Sáng đã bị xét xử hồi tháng 2-2019. |
Quang sau khi phạm tội bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 13-8 thì ra đầu thú.
Ngày 26, 27 -2-2019, TAND tỉnh tuyên phạt Dũng và Hưởng mỗi bị cáo 13 năm tù, bị cáo Sáng 8 năm tù.
Bị cáo Quang đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đồng thời bồi thường khắc phục hậu quả; được Trưởng Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) xác nhận có đóng góp trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm.
Căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Quang 7 năm tù.
Ý kiến bạn đọc (0)