Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên dùng dao cướp trong đêm

Cập nhật: 14:21 ngày 05/12/2019
Ngày 5-12, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thay mặt lãnh đạo Công an TP ký quyết định khen thưởng Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội), Công an quận Long Biên, Công an huyện Gia Lâm về thành tích điều tra, truy bắt nhanh ổ nhóm 5 đối tượng dùng dao, kiếm gây ra 6 vụ cướp vào rạng sáng 29-11.

Trước đó, vào ngày 29-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) phát hiện một nhóm đối tượng chuyên sử dụng xe máy, mang theo hung khí như dao, kiếm, dao phóng lợn lợi dụng những tuyến đường vắng, khu vực giáp ranh để cướp tài sản. Khi phát hiện "con mồi", các đối tượng áp sát, sử dụng dao, kiếm để uy hiếp, buộc nạn nhân phải đưa tài sản cho chúng.

{keywords}

5 đối tượng bị công an TP Hà Nội bắt giữ. 

Chỉ sau 3 ngày triển khai lực lượng, Đội Chống cướp giật của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) có sự hỗ trợ phối hợp của Công an quận Long Biên và huyện Gia Lâm đã bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm trên. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hà Việt Khánh (sinh năm 2001, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Dương Bảo Anh (sinh năm 2002, trú ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng); Trần Hoài Nam (sinh năm 2003, trú ở phường Nhân Chính, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Trần Nhật Anh (sinh năm 2003, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) và Đỗ Quốc Duy (sinh năm 2002, trú ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng).

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận gây ra 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố. Theo đó, vào rạng sáng 29-11, các đối tượng chở nhau trên nhiều xe máy và cầm theo tuýp sắt có hàn dao ở đầu đi trên đường đê thuộc địa phận huyện Gia Lâm với mục đích cướp tài sản. 

Tại đây, chúng đã đe dọa và cướp của chị Nguyễn Thùy Linh 1 chiếc điện thoại iPhone 6S. Tiếp đó, chúng sử dụng 3 xe máy đi vào trong ngõ 720 đường Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu vượt Long Biên, chặn đầu xe máy của anh Đỗ Minh Hiếu, chém trượt anh này và cướp chiếc điện thoại iPhone 6S cùng 200 nghìn đồng. 

Khi đi đến đê sông Đuống ở cách cầu Đuống khoảng 300 mét, nhóm cướp tiếp tục cưỡng đoạt của anh Nguyễn Văn Nam 1 chiếc điện thoại, ví tiền. Đến khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, vẫn thủ đoạn sử dụng xe máy áp sát và dùng hung khí nguy hiểm để để dọa, các đối tượng đã buộc anh Đinh Quế Anh ở Hà Nội phải đưa cho chúng 1 điện thoại iPhone. Vào khoảng 4 giờ, các đối tượng chạy về khu vực ga Trần Quý Cáp để Luân và Nam bán những chiếc điện thoại cướp được để lấy tiền chia nhau.

Sau đó, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra thêm 2 vụ cướp tài sản khác vào rạng sáng 29-11 trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đang tìm thông tin nạn nhân của các vụ cướp nói trên, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân về nhóm ăn xin mặt bôi đen
Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội xuất hiện nhóm ăn xin mặt bôi đen với những biểu hiện kỳ quặc.
Cảnh báo trang web giả mạo cổng thông tin điện tử của lực lượng Công an
Ngày 4-12, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện tám trang web giả mạo “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an”, “Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng”, “Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội”.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...