Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nắm chắc đối tượng, triệt phá các điểm "nóng" ma túy

Cập nhật: 16:21 ngày 11/12/2019
(BGĐT) - Với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, lực lượng công an Bắc Giang chủ động nắm tình hình, kịp thời xác lập chuyên án đấu tranh. Nhờ đó, nhiều tụ điểm phức tạp bị triệt phá, các đối tượng “cộm cán” lần lượt sa lưới.

Thu giữ lượng lớn ma túy

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang), năm 2019, đơn vị phát hiện, bắt giữ 44 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó có 17 chuyên án. 

Lượng ma túy thu giữ được gồm 21,5 kg heroin, tăng 3,5 kg; 30.783 viên ma túy tổng hợp, tăng 14 nghìn viên so với năm 2018, ngoài ra thu giữ 4,7kg ma túy dạng đá. Đáng chú ý, nhiều vụ việc “lập kỷ lục” về tang vật, đối tượng. 

{keywords}

Tổ công tác của Công an huyện Lục Nam bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Long.

Điển hình, khoảng 12 giờ 20 phút ngày 5-10, tại thị trấn Bố Hạ (Yên Thế), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Yên Thế bắt quả tang Hứa Văn Lợi (SN 1967) ở thôn Đền Hồng, xã Hồng Kỳ (Yên Thế) tàng trữ 8 nghìn viên ma túy tổng hợp. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lợi, lực lượng tiếp tục thu giữ thêm 6 nghìn viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin. Đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước đến nay. 

Trước đó, lực lượng chức năng cũng lật tẩy thủ đoạn cất giấu ma túy trong những đồ lưu niệm, điện tử rồi gửi thông qua các bưu cục hàng hóa của chị em Phạm Thị Ngọc Anh (SN 1984) ở tại khu chung cư Đồng Cửa, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang).

Qua nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng công an bắt giữ các đối tượng “cộm cán”. Tiêu biểu như Công an huyện Yên Dũng bắt giữ đối tượng Ngụy Tôn Nhật (SN 1963) ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại, thu giữ lượng ma túy lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay; Công an huyện Tân Yên bắt quả tang Trịnh Xuân Hưởng (SN 1996) trú tại thôn Lữ Vân, xã Phúc Sơn (Tân Yên) tàng trữ hơn 5 nghìn viên ma túy tổng hợp. 

Xuất khẩu lao động những tháng cuối năm 2019: Thị trường Nhật Bản nhiều đơn hàng cho lao động lựa chọn
(BGĐT) - Theo thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước, 10 tháng đầu năm 2019 tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 18.030 lao động, đạt 98% kế hoạch năm, trong đó lớn nhất vẫn là thị trường Nhật Bản với 61.937 lao động, Đài Loan: 45.390 lao động, Hàn Quốc: 6.545 lao động và một số thị trường khác.
 

Đặc biệt, Công an huyện Việt Yên và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bắt quả tang 45 trường hợp dương tính với ma túy tại quán karaoke Royal KTV ở xã Bích Sơn (Việt Yên). 

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Lục Nam) cảnh giác, kịp thời phát hiện hành vi tàng trữ 70 viên ma túy tổng hợp cùng 200 gam ma túy đá của đối tượng Nguyễn Tiến Long (SN 1982) ở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang)...

Đánh mạnh vào các “điểm nóng”

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian qua, tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên hiện tượng một số đối tượng trong tỉnh cấu kết với các đầu mối ở địa bàn trọng điểm về ma túy như: Sơn La, Điện Biên, Nghệ An… thiết lập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. Đối tượng buôn bán ma túy ngày càng trẻ hóa, luôn có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt. 

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), năm 2019, đơn vị phát hiện, bắt giữ 44 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó có 17 chuyên án. Lượng ma túy thu giữ được gồm 21,5 kg heroin, tăng 3,5 kg; 30.783 viên ma túy tổng hợp, tăng 14 nghìn viên so với năm 2018, ngoài ra thu giữ 4,7kg ma túy dạng đá.

Bọn chúng tìm mọi cách để ngụy trang “hàng” và liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm giao hàng, lúc đi xe khách, khi di chuyển bằng taxi và sử dụng nhiều vỏ bọc khác nhau. Thậm chí, có đối tượng còn “khoác” lên mình vỏ bọc là người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế... 

Đại tá Nguyễn Xuân Phượng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: “Để triệt phá các tụ điểm, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy lớn, tới đây, chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để nắm đối tượng trên địa bàn có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. Đơn vị yêu cầu từng trinh sát chủ động xây dựng nguồn tin và chịu trách nhiệm nếu bỏ lọt tội phạm”.

Dù đã có nhiều đối tượng về ma túy bị bắt giữ song trên thực tế, tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Tại nhiều quán karaoke có tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong dư luận. Có cơ sở tái phạm nhiều lần. 

Vì vậy, trong kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2020, công an các huyện, TP quan tâm giữ sạch địa bàn, theo dõi chặt chẽ các đối tượng nghi hoạt động về ma túy. Vận động người dân phối hợp tố giác, cung cấp tin báo về tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, 4 người trong một gia đình tử vong
Sáng 11-12, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Toàn bộ gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ trong vụ cháy đêm 10-12, trên địa bàn huyện đã tử vong. Chính quyền đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức hậu sự cho các nạn nhân và giải quyết hậu quả vụ việc. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên.
Triệt phá ổ nhóm trộm cắp 23 xe máy liên tỉnh
Lợi dụng những nơi tổ chức tiệc tùng, đám cưới, không có người trông coi xe, nhóm đối tượng này thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy.
Bắc Giang: Trốn truy nã 15 năm, đối tượng Nguyễn Thị Hiền sa lưới
(BGĐT) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt đối tượng trốn truy nã Nguyễn Thị Hiền (SN 1971), quê quán tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.
Tình trạng tụ tập sử dụng ma túy tại các nhà nghỉ, quán karaoke diễn biến phức tạp
(BGĐT)-Trình bày báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; nhiệm vụ giải pháp năm 2020 tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Giang diễn ra sáng 9-12, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh về tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy tại các nhà nghỉ, quán karaoke. 
Hồi âm: UBND xã Tiền Phong họp khẩn, xét bổ sung 8 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ khuyết tật cho người dân
(BGĐT)- Sáng 10-12, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã tiến hành họp khẩn để xác định mức độ khuyết tật cho 8 đối tượng đã gửi hồ sơ từ nhiều tháng trước. Trên cơ sở kết quả, Hội đồng sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng xét chế trợ cấp khuyết tật cho người dân.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...