Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán trái phép 10,5kg thuốc nổ

Cập nhật: 12:28 ngày 08/01/2020
(BGĐT)- Mua một số hóa chất ở một cửa hàng trên mạng Internet rồi mang về pha trộn mang đi tiêu thụ, một đối tượng ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã bị bắt giữ. 

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 7-1, tại bản Nà Táng, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (Bắc Giang), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Thế bắt quả tang đối tượng Triệu Văn Phương (SN 1994), trú tại bản Khuôn Đống, xã Canh Nậu có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. 

{keywords}

Đối tượng Triệu Văn Phương và tang vật bị thu giữ.

Lực lượng công an đã thu giữ 3 túi ni-lông, mỗi túi đựng chất dạng bột màu xám ghi, nghi là thuốc nổ với tổng trọng lượng khoảng 10,5kg; 9 sợi dây, mỗi sợi dài 113 cm nghi là dây cháy chậm; 1 cân đồng hồ loại 5kg; 1 điện thoại; 1 xe mô tô BKS 98C1-094.55 và 270.000 đồng. 

{keywords}

Triệu Văn Phương tại cơ quan công an.

Bước đầu, Triệu Văn Phương khai nhận toàn bộ số chất bột trên là thuốc nổ. Đối tượng mua một số hóa chất trên mạng Internet rồi pha trộn đưa đi tiêu thụ. 

Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Yên Thế để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bọc thuốc phát nổ như bom trước nhà dân chấn động thị trấn ở Hà Nội
2 giờ sáng, gia đình ông Lê Minh Đức (SN 1968) và các hộ dân ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai (Hà Nội) hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn làm rung chuyển đồ đạc trong nhà. 
Bắc Giang: Bị phát hiện khi cất giấu pháo nổ tại bụi cây
(BGĐT) - Đang cất giấu pháo nổ tại bụi cây ven đường, Nguyễn Văn Linh (SN 1993) ở thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) bị tổ công tác Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát hiện, thu giữ hơn 17 kg.
Bắc Giang: Khởi tố đối tượng dùng ô tô tải vận chuyển pháo nổ
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Bình (SN 1975) ở thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện (Lục Nam) về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Ngăn ngừa bốn loại tội phạm nổi cộm
(BGĐT) - Trong năm qua, các cấp, ngành, lực lượng công an cả nước đã đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tội phạm, thu được nhiều kết quả tích cực. Qua đấu tranh, trấn áp cho thấy bốn loại tội phạm nổi cộm là trộm cắp, ma túy, kinh tế và môi trường.

Minh Thúy

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...