Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lại rộ cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài

Cập nhật: 09:23 ngày 05/02/2020
Các cuộc gọi thường nháy máy một vài giây rồi tắt máy nhằm lôi kéo khách hàng gọi lại để phát sinh cước. 

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) cho biết gần đây, nhiều khách hàng của nhà mạng nhận được các cuộc gọi từ các đầu số nước ngoài như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226).

{keywords}

Một số thuê bao liên tục nhận được những cuộc gọi đầu số nước ngoài thông qua các ứng dụng OTT trong thời gian gần đây. 

Nhà mạng lý giải, thực chất đây là các cuộc gọi nháy máy từ thuê bao nước ngoài đến thuê bao VinaPhone, bao gồm cả cuộc gọi nháy máy từ các ứng dụng OTT nhằm mục đích lôi kéo, lừa đảo khách hàng gọi lại để phát sinh cước viễn thông.

Doanh nghiệp viễn thông cho biết hiện đã phân loại và chặn các cuộc gọi đến từ các các đầu số quốc tế có dấu hiệu lừa đảo để ngăn chặn các hiện tượng trên, đồng thời thông báo rộng rãi tới khách hàng qua các kênh truyền thông.

Nhà mạng khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ các đầu số lạ quốc tế gọi hoặc nháy máy, nhắn tin vào số điện thoại của mình, đặc biệt vào các thời điểm buổi tối hoặc trong thời gian nửa đêm về sáng khi khách hàng còn ngái ngủ hoặc tưởng người thân gọi về Việt Nam có chuyện cần gấp.

"Hầu hết cuộc gọi được thực hiện với thời lượng vài giây rồi tắt máy. Nếu khách hàng gọi lại cho các số điện thoại lạ và khi cuộc gọi được kết nối thành công, người nghe chỉ nghe thấy những âm thanh được cài đặt sẵn, sau đó tài khoản của họ sẽ lập tức bị trừ những khoản tiền rất lớn", đại diện VinaPhone chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng này đối với các thuê bao viễn thông của Việt Nam. Trước đó, từ năm 2012, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện và các nhà mạng liên tục có những biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, hiện tượng này thỉnh thoảng lại bùng phát với nhiều hình thức khác nhau.

Mức phạt mới khi đưa tin bịa đặt trên mạng xã hội
Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2 quy định mức phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa địa đặt trên mạng xã hội.
Xử lý người tung tin phun thuốc ngừa dịch cúm corona trên bầu trời
Sáng 4-2, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã tiến hành xử lý một người phụ nữ đăng tải thông tin sai lệch về dịch virus Corona. Người tung tin đồn thất thiệt là Nguyễn Mai N, trú tại thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...