Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phá két sắt trộm tài sản bị tuyên phạt 7 năm tù

Cập nhật: 17:37 ngày 18/02/2020
(BGĐT) - Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Minh (SN 1987) ở thôn Cầu Thầy, xã An Thượng (Yên Thế) về tội "Trộm cắp tài sản". 

Đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng, Minh lại ngoái đầu nhìn người thân, vẻ mặt hối hận, ăn năn. Theo cáo trạng, trong hai ngày 17 và 23-9-2019, Nguyễn Văn Minh ngang nhiên vào nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa để phá két sắt, trộm cắp hơn 260 triệu đồng.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Minh bên chiếc két sắt bị phá.

Vốn làm nghề sửa chữa điện, ngày 17-9-2019, Minh đi làm ở huyện Mê Linh (Hà Nội) nhưng công việc không thuận lợi. Trên đường về nhà, y nảy sinh ý định trộm cắp để lấy tiền tiêu. Sau khi thăm dò, quan sát cẩn thận, bị cáo thấy nhà anh Hoàng Văn Hùng (SN 1974) ở xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa) khóa cửa ngoài nên chắc chắn không có ai ở nhà. Sẵn đồ nghề sửa chữa điện trong tay, Minh nhanh chóng dùng kìm và tô vít phá khóa cửa, dắt xe máy của mình vào trong nhà rồi đóng cửa lại để tránh sự chú ý. Sau đó, bị cáo dùng máy cắt kim loại cầm tay mang theo cắt két sắt lấy cắp 33 triệu đồng; 55 chỉ vàng 9999 và đập vỡ một con lợn đất lấy được khoảng 600 nghìn đồng tiền lẻ. 

Minh đến phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank chi nhánh huyện Hiệp Hòa chuyển số tiền 33 triệu đồng vào tài khoản cá nhân; bán số vàng vừa “chôm” tại hai cửa hàng vàng bạc ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) được gần 228 triệu đồng. Có tiền, Minh chi tiêu và chơi game.

Đến ngày 23-9, Minh tiếp tục dùng thủ đoạn cũ và trộm được khoảng 2,5 triệu đồng của hai hộ gia đình ở xã Đức Thắng (Hiệp Hòa). Phát hiện mất tài sản, các bị hại đã làm đơn trình báo Cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp Hòa. 

Biết đang bị truy lùng, không thể trốn thoát, chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Minh đã đến Công an huyện Hiệp Hòa đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

Khi nói lời cuối, bị cáo Minh hướng ánh mắt về phía người vợ trẻ ngập ngừng: “Bị cáo rất hối hận vì những việc mình vừa gây ra. Bị cáo thấy có lỗi lớn nhất đối với vợ và hai con, mong em sẽ thay anh là chỗ dựa cho gia đình trong thời gian anh cải tạo”. 

Bắc Giang: Một đối tượng bị khởi tố vì trộm cắp bình ắc quy của xe máy điện
(BGĐT)-Ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1989) trú tại thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Làm rõ hai đối tượng trộm cắp trong doanh nghiệp
(BGĐT) - Ngày 8-2, đại diện Công an xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã làm rõ, bàn giao hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản cho Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Việt Yên) điều tra theo thẩm quyền.
Bắc Giang: Làm rõ hai đối tượng trộm cắp xe máy tại Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang
(BGĐT) - Ngày 6-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết vừa điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối Phan Văn Tùng (SN 1992), trú tại thôn Ao Dẻ và Nguyễn Văn Kiên (SN 1988) trú tại thôn Kiểm, cùng xã Hương Lạc (Lạng Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Tạm giữ hai anh em ruột về hành vi trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa kết thúc chuyên án, bắt giữ hai anh em ruột là Nguyễn Quang Tiến (SN 1998) và Nguyễn Quang Duy (SN 2001) cùng trú tại số 124 đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắt đối tượng trộm cắp hàng trăm thiết bị điện ở cao ốc
Công trình Blooming bị kẻ gian lấy mất 32 bình nước nóng lạnh, 86 công tơ điện, 200 aptomat.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...