Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xe tải chở vôi rơi bánh sau, lật ngang trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Cập nhật: 10:44 ngày 23/02/2020
(BGĐT) - Khoảng 8 giờ 15 phút, ngày 23-2 tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua xã Quang Châu, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), một xe tải chở vôi bột đã bị rơi bánh sau, lật ngang trên đường.

Xe ô tô trọng tải 5 tấn BKS 98C-108.32 do anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970), trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (Bắc Giang) điều khiển đi hướng Bắc Giang - Hà Nội chở vôi bột.

{keywords}

Hiện trường xe chở vôi bị lật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nguyên nhân lật xe bước đầu xác định do khi đang lưu thông, lốp sau bên phải xe ô tô bất ngờ bị rơi ra khỏi xe. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có hai người, không ai bị thương. Phương tiện có hạn kiểm định đến ngày 17-3-2020.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tổ tuần tra lưu động thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) đã có mặt điều tiết giao thông nên không xảy ra ùn tắc.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ phương tiện khắc phục sự cố, di chuyển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nguy cơ tai nạn giao thông ở những tuyến đường mới
(BGĐT) - Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, thời gian qua, nhiều tuyến đường mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên do một số tuyến chưa hoàn thiện cùng với sự chủ quan của người dân khiến tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
Phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông cuối kỳ nghỉ Tết và lễ hội đầu xuân
Lãnh đạo Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối kỳ nghỉ Tết Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020.
Dịp nghỉ Tết, số ca nhập viện do tai nạn giao thông ở Bắc Giang giảm 40%
(BGĐT) - Theo thông tin từ Sở Y tế, từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh khám cấp cứu tai nạn cho hơn 2 nghìn trường hợp, giảm 700 trường hợp so với dịp nghỉ Tết năm trước. 
Bắc Giang sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: Không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông nghiêm trọng
(BGĐT) - Tính đến trưa 26 - 1 (tức mùng 2 Tết), tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được giữ vững. Đặc biệt là không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và phạm pháp hình sự.
Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong
Ngày 24-1, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe khách và một xe gắn máy làm 3 người tử vong, xảy ra vào khuya 23-1 (tức 29 tháng Chạp).

Ngọc Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...