Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Cháy cửa hàng kinh doanh gas, gần 100 cảnh sát tham gia chữa cháy

Cập nhật: 09:21 ngày 27/02/2020
(BGĐT) - Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (27-2), tại cửa hàng gas của gia đình ông Dương Văn Tiệp ở thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xảy ra hoả hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) huy động 6 xe chữa cháy với gần 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu chữa. 

Công an TP Bắc Giang cũng huy động lực lượng cảnh sát giao thông, công an xã phối hợp với lực lượng chữa cháy bảo vệ hiện trường, thu thập các thông tin liên quan.

{keywords}

Khẩn trương di chuyển các bình gas ra khu vực an toàn.

Thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong cửa hàng đã kịp thời chạy ra ngoài. Chủ cửa hàng (ông Dương Văn Tiệp) bị bỏng ở cánh tay trái; vợ ông Tiệp bị bỏng nhẹ ở tay phải; hai con 5 tuổi và 7 tuổi không bị thương.

Một người dân làm việc tại gara ô tô ở bên cạnh cho biết: “Khi nghe thấy tiếng nổ, ông Tiệp hô có cháy, tôi vội chạy ra thì thấy đám cháy bùng lên tại khu nhà cuối cùng”.

Người hàng xóm khác kể: “Tôi đang bán hàng thì thấy ngọn khói bốc lên từ phía nhà ông Tiệp. Khi ra xem thì thấy cháy cả tòa nhà. Được mọi người nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ, cả gia đình và hàng xóm không ai bị thương nặng”.

{keywords}

Lực lượng chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Để khống chế đám cháy, ngăn ngừa nổ khí gas, cùng với các đội hình phun nước, lực lượng cảnh sát còn sử dụng nhiều biện pháp khác như: Dùng bình bọt, chăn chiên ngăn ngừa khí gas rò rỉ khi tiếp cận vào sâu khu vực trung tâm đám cháy; đồng thời khẩn trương đưa hàng trăm bình gas ra ngoài an toàn.

Sau hơn một tiếng, đám cháy được dập tắt; nhiều tài sản bị hư hại. Nguyên nhân xảy ra cháy cũng như thống kê thiệt hại đang được thực hiện.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

{keywords}

Nhiều phương tiện được huy động để chữa cháy.

{keywords}

Nhiều bình gas bị bén lửa có thể phát nổ nếu không được xử lý, di chuyển kịp thời.

{keywords}

Hỗ trợ đồng đội.

{keywords}

Nhiều tài sản bị hủy hoại trong vụ hỏa hoạn.

TP Bắc Giang: Cháy cơ sở thu mua xe cũ do chập điện
(BGĐT) - Khoảng 15 giờ 30 phút hôm nay (24-2), tại nhà ông Ngô Văn Hùng ở ngõ 191, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra hỏa hoạn.
Bắc Giang: Cháy cửa hàng tranh, 2 người được đưa ra ngoài an toàn
(BGĐT)-Khoảng 7 giờ ngày 2-2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng tranh Đồng Đức Dũng, có địa chỉ tại số 4, phố Quang Trung, phường Trần Phú (TP Bắc Giang). 
Lạng Giang: Cháy lớn tại xưởng sản xuất than và viên nén mùn cưa
(BGĐT)-Rạng sáng 2-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo ở xưởng sản xuất gỗ tại xã Hương Sơn (Lạng Giang) xảy ra cháy lớn.
Sơn Động: Cháy Bưu điện văn hóa xã Vân Sơn
(BGĐT)-Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16-1, tại điểm Bưu điện xã Vân Sơn (Sơn Động) đã xảy ra vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản.
 
Thực tập phương án chữa cháy tại chợ Thương (TP Bắc Giang)
(BGĐT) - Tối 16-1, tại chợ Thương, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TP Bắc Giang, Ban Quản lý chợ Thương tổ chức thực tập phương án chữa cháy.

Trường - Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...