Cách ly người nghiện, ngừa tội phạm
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Giang, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 2.250 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý, tập trung tại các địa phương như: TP Bắc Giang (434 người), Lục Ngạn (352 người), Lạng Giang (265 người), Tân Yên (240 người)... Trong đó, có khoảng 50% đang điều trị bằng thuốc thay thế methadone. Tuy nhiên, qua đánh giá việc sử dụng thuốc của các đối tượng không đều, nhiều trường hợp dù có trong danh sách nhưng không đến uống thuốc.
Học viên học nghề tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. |
Ông Đào Hồng Song, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: “Methadone có thể giúp con nghiện quên cơn thèm thuốc trong 24 giờ. Để điều trị thành công, người nghiện phải uống thường xuyên, liên tục vào khung giờ nhất định mỗi ngày. Tuy nhiên không ít trường hợp dùng thất thường nên hiệu quả không như mong muốn, tình trạng vừa sử dụng methadone hôm trước, hôm sau lại bị bắt sử dụng trái phép chất ma túy vẫn xảy ra”.
Qua tổng hợp của cơ quan công an, tình hình người nghiện ma túy phạm tội có chiều hướng gia tăng, nhiều đối tượng mất kiểm soát hành vi, gây rối sau khi sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Tại huyện Việt Yên, khoảng 70% đối tượng phạm pháp hình sự bị đơn vị bắt giữ đều có liên quan đến ma túy, trong đó không ít trường hợp phạm tội để lấy tiền đáp ứng cơn nghiện. Còn tại Lạng Giang, công an huyện bắt giữ nhiều trường hợp phạm tội về ma túy dù đang điều trị bằng thuốc thay thế methadone.
Điển hình, sáng 10/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986) ở thôn Việt Hương, xã Hương Sơn tàng trữ 0,132 gam heroin. Kiểm tra trên người Hạnh, tổ công tác thu giữ một thẻ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế methadone. Thiếu tá Phan Văn Chính, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lạng Giang) nói: “Hầu hết đối tượng đơn vị bắt giữ đều có tiền án, tiền sự về ma túy, có những trường hợp mang trên mình 2-3 bản án về tội này”.
Thực hiện đề án “Đổi mới công tác cai nghiện đến năm 2020”, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu tăng dần điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, giảm số cai tại cơ sở tập trung; phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cai bắt buộc chỉ chiếm 6% tổng số người nghiện. Tuy nhiên sau gần 7 năm thực hiện đề án, tỷ lệ người nghiện tham gia điều trị không cao, trong khi số đối tượng bị cách ly khỏi cộng đồng thấp, nguy cơ phát sinh các loại tội phạm lớn ở mức cao.
Khắc phục tình trạng này, ngày 12/2, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc giao tăng chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc lên 150 đối tượng (năm 2019 giao 100 trường hợp). Ông Đoàn Quang Hiệp, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) nói: “Cùng với giao tăng chỉ tiêu, từ năm nay, UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ các địa phương 2 triệu đồng/hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra trường hợp cai tự nguyện cũng không phải đóng tiền, toàn bộ kinh phí do tỉnh hỗ trợ (tối đa 6 tháng)”.
Học viên cai nghiện bắt buộc trong thời gian từ 12-24 tháng, trải qua 5 giai đoạn gồm: Tiếp nhận, phân loại; cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, học nghề và phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. |
Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Công an các huyện, TP đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn; yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Điển hình như tại xã Hồng Thái (Việt Yên), để hoàn thành chỉ tiêu đưa 2 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc trong số 14 đối tượng nghiện đang có hồ sơ quản lý, UBND xã yêu cầu công an gọi hỏi, răn đe, buộc từng đối tượng viết cam kết không vi phạm pháp luật; giao công an viên trực tiếp giám sát, theo dõi, nếu đủ căn cứ sẽ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc (hiện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị 1 trường hợp).
Ông Thân Quang Phương, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái nói: “Quá trình theo dõi, quản lý đối tượng, ngoài công an, chúng tôi yêu cầu cấp ủy, ban quản lý các thôn cũng phải chịu trách nhiệm nếu để tội phạm ma túy gia tăng. Những trường hợp hoàn thành chương trình cai nghiện sẽ được giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm”.
Sỹ Quyết
Ý kiến bạn đọc (0)