Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tiếp nhận, xử lý nhanh tin tố giác tội phạm

Cập nhật: 11:01 ngày 17/03/2020
(BGĐT) - Tăng cường về cơ sở gặp gỡ người dân, xử lý ngay khi có thông tin, thông báo kết quả điều tra đến người cung cấp... là những giải pháp lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đang thực hiện nhằm huy động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. 

Xây dựng nguồn tin

Tìm hiểu tại Công an xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa) cho thấy, từ khi có công an chính quy, đơn vị duy trì trực 24/7; công khai số điện thoại của trưởng, phó công an xã, công an viên thường trực tại nhà văn hóa các thôn, khu vực tập trung đông dân cư. Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, chỉ huy đơn vị chủ động đi địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Công an xã tiếp nhận 6 tin báo, bắt giữ 1 vụ đánh bạc, làm rõ 1 đối tượng cố ý gây thương tích, một trường hợp khác phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chị Trần Thị T (SN 1986) ở thôn Vân Cẩm, xã Đông Lỗ cho biết: “Khi đến cung cấp thông tin, tôi được lực lượng chức năng cam kết giữ bí mật và được thông báo về kết quả điều tra, xác minh thông tin ấy”.

{keywords}

Công an xã Tiền Phong (Yên Dũng) gặp gỡ người dân, nắm bắt tình hình địa bàn.

Còn tại huyện Yên Thế, từ đầu năm đến nay, qua 28 tin báo của quần chúng, Công an huyện đã điều tra, khởi tố 12 vụ. Ngoài ra, từ thông tin trên mạng xã hội, đơn vị phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính 8 trường hợp gian lận thương mại, vi phạm về an toàn thực phẩm. Trung tá Lê Tiến Toàn, Phó trưởng Công an huyện nói: “Với những trường hợp còn e ngại, lo sợ bị trả thù, chúng tôi quan tâm động viên, giúp họ yên tâm và tin tưởng. Khi người dân tích cực tố giác tội phạm sẽ giúp lực lượng công an sớm khoanh vùng đối tượng, nhận định đánh giá sát tình hình để có phương hướng phá án”.

Bảo đảm chính xác, kịp thời

Để ngừa tội phạm từ cơ sở, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận tin báo qua nhiều kênh như: Trực ban hình sự, đường dây nóng, mạng xã hội, hòm thư tố giác... Công an các huyện, TP đều bố trí chỉ huy các đội nghiệp vụ luân phiên trực ban các ngày. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực sẽ phân loại vụ việc, tham mưu xử lý ngay các vấn đề "nóng"; đồng thời hướng dẫn người dân đến cơ quan có trách nhiệm nếu nội dung thông tin không thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. 

Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân cung cấp hơn 500 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá 120 vụ với 142 đối tượng phạm pháp hình sự.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân cung cấp gần 500 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá 120 vụ việc với 142 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt, vận động đầu thú hơn 20 trường hợp truy nã cùng nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, cờ bạc, mại dâm... Trong đó, không ít vụ án lớn, phức tạp đã được đưa ra ánh sáng từ “tai, mắt” của nhân dân. Điển hình, từ thông tin có một số đối tượng thường xuyên tụ tập, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Tự Lạn (Việt Yên), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Việt Yên xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng nghiện gây ra 19 vụ cướp giật tài sản. Hay mới đây, từ thông tin của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại một nhà nghỉ ở xã Song Vân (Tân Yên)...

Tuy nhiên, qua đánh giá, quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm còn một số hạn chế do nhiều người dân vẫn còn e ngại, sợ bị trả thù; một số cá nhân lợi dụng số điện thoại đường dây “nóng”, mạng xã hội... để quấy nhiễu, thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói: “Để việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm đạt hiệu quả cao, Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, xác minh nguồn tin, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm. Với những tin có giá trị, Công an tỉnh có cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời”.

Hai vợ chồng ở Hiệp Hòa bị bắt vì ghi số đề
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một cặp vợ chồng về tội đánh bạc. 
Bắc Giang: Tuần tra đêm, cảnh sát cơ động bắt đối tượng tàng trữ ma túy
(BGĐT)-Tối 16/3, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) bàn giao đối tượng Phạm Quang Ngọc (SN 1972) trú tại tổ 4, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) cho Công an TP Bắc Giang điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...