Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xe chở bê tông lao xuống vực, lái xe tử vong tại chỗ

Cập nhật: 14:41 ngày 02/04/2020
Ngày 2/4, tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe chở bê tông lao xuống vực khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 2/4, anh Phan Đình Tiến (32 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) điều khiển ô tô chở bê tông tươi từ huyện Phú Lộc theo đường cao tốc La Sơn - Túy Loan lên thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Khi lưu thông đến đoạn đường nối tỉnh lộ 14B thuộc thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông thì xe bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 5m bên đường.

{keywords}

Điều động cần cẩu hạng nặng đến hiện trường để cầu xe bồn gặp nạn ra khỏi vực.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ô tô lật nằm ngang dưới vực, hư hỏng nặng, tài xế Tiến mắc kẹt trong cabin xe và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cứu hộ và phương tiện đến hiện trường. Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể tài xế bị mắc kẹt ra khỏi xe.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vi phạm an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
(BGĐT) – Thời gian qua, trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) không ít người điều khiển phương tiện giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, phóng nhanh, lạng lách...Tình trạng này gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
Gia tăng số người tử vong do tai nạn giao thông, vì sao?
(BGĐT) - Những tưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến nhu cầu đi lại giảm, lại có quy định của Nghị định 100/NĐ-CP về xử phạt nồng độ cồn thì tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ chuyển biến tích cực. Thế nhưng, trong khi số vụ tai nạn và số người bị thương giảm thì tiêu chí quan trọng nhất là số người tử vong lại tăng đến 36,3% riêng trong tháng 3. Nguyên nhân vì đâu? 
Cảnh báo lái xe gây tai nạn giao thông bỏ chạy
(BGĐT) - Bỏ chạy sau khi gây tai nạn giao thông (TNGT), để mặc nạn nhân tại hiện trường là hành vi đáng lên án. Đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy sự xuống cấp về đạo đức của tài xế.
Xe tải gây tai nạn liên hoàn, một nữ sinh tử vong tại chỗ
Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư Văn – Bảng (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), xe tải bất ngờ va chạm xe 7 chỗ đi cùng chiều khiến xe ô tô mất lái, đâm trực diện vào 2 xe máy đang tìm cách qua đường khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.
Phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em trong thời gian nghỉ học
Gần 2 tháng trở lại đây, tình trạng trẻ em nhập viện điều trị do tai nạn thương tích tăng đột biến khiến các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân được cho là do thời gian này học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 nên xảy ra nhiều tai nạn thương tích ở trẻ em.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...