Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm giả 12 sổ đỏ ở Phú Quốc

Cập nhật: 15:27 ngày 03/05/2020
Trần Thị Oanh, 38 tuổi, ở Phú Quốc, thuê người làm giả 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi đem cầm lấy gần 3 tỷ đồng trả nợ, tiêu xài.
{keywords}

Trần Thị Oanh tại cơ quan công an.

Ngày 3/5, Oanh bị Công an huyện Phú Quốc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ tháng 3/2019, Oanh lên Internet lấy thông tin các lô đất trên đảo đang được rau bán rồi thuê dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình với giá 13 triệu đồng mỗi bộ.

Khi nhận được giấy đất giả, bà ta lần lượt đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn Dương Đông cầm cố với giá 200-500 triệu đồng. Mới đây, khi chủ tiệm cầm đồ mang sổ đỏ của Oanh đi công chứng mới phát hiện giả nên tố cáo.

Bước đầu người phụ nữ này thừa nhận đã cầm 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả lấy hơn 2,8 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài. Oanh nói giao dịch làm giấy tờ giả qua mạng nên không rõ địa chỉ, nhân nhân người làm.

Nam thanh niên dụ nữ sinh 15 tuổi vào quán cà phê làm chuyện người lớn
Ngày 2/5, Công an huyện Long Hồ cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trí Thịnh (36 tuổi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Bắt đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma tuý từ Sơn La về Nam Định
Để có tiền tiêu xài, Dung đã nhận vận chuyển 4000 viên ma tuý tổng hợp từ Sơn La về Nam Định. Trước đó, Dung từng lĩnh án 18 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Chém người vì món nợ 2,6 triệu đồng
Lê Xuân Minh, 24 tuổi, cùng 5 người khác đánh đập, cầm mã tấu chém vợ chồng ở Nha Trang để đòi 2,6 triệu đồng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...