Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 31 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang: Từ món nợ hơn 1 triệu đồng dẫn đến án mạng, ba bị cáo lĩnh tổng cộng 44 năm tù

Cập nhật: 19:49 ngày 14/05/2020
(BGĐT)-Ngày 14/5, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Bách (SN 2001) trú tại đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Văn Toàn (SN 1999) trú tại đường Á Lữ, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) và Phạm Tiến Hùng (SN 1999) trú tại thôn Trung Sơn, xã Đức Giang (Yên Dũng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 35 phút ngày 20/01/2019, Toàn, Bách và Hùng đến quán game bắn cá ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) chơi thì gặp anh Trần Công Đức (SN 1988) trú tại đường bờ đê Châu Xuyên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang).

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Trước đó, anh Đức nợ Toàn 1,2 triệu đồng nhưng chưa trả nên hai người xảy ra xô xát. Sau đó, Bách, Toàn, Hùng dùng gậy sắt, dao, gạch đánh anh Đức. Thấy nhóm của Toàn đông và có hung khí nên anh Đức bỏ chạy nhưng vẫn bị Bách, Toàn đuổi kịp và hành hung. Bị mất máu cấp do vết thương quá nặng nên anh Đức tử vong sau đó.

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; đã bồi thường một phần cho gia đình người bị hại; bị can Bách và Hùng đầu thú; bị cáo Bách khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ hung hãn coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự địa phương. Sau quá trình tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Bách và bị cáo Toàn mỗi người 18 năm tù, bị cáo Hùng 8 năm tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên trách nhiệm bồi thường dân sự và cấp dưỡng cho các con của anh Đức theo quy định.

Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang xét xử 2 vụ án hình sự
(BGĐT) - Ngày 19-2, Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang mở phiên tòa xét xử Vũ Văn Thuyên (SN 1971) ở thôn Sàn, xã Mỹ Hà (Lạng Giang) về tội “Hiếp dâm”.
TAND huyện Lạng Giang xét xử một vụ án hiếp dâm
(BGĐT) - TAND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Yên (SN 1999) và Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) cùng ở thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) về tội “Hiếp dâm”.
Xét xử hai nguyên lãnh đạo Đà Nẵng: 20 bị cáo kháng cáo
Chiều 4-2, TAND TP Hà Nội cho biết, Tòa án đã nhận được đơn kháng cáo của 20 bị cáo trong tổng số 21 bị cáo trong vụ án hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng. Các bị cáo bị kết án về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
10 vụ án nghiêm trọng, phức tạp đưa ra xét xử sơ thẩm năm 2020
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả nước đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý, trong đó có 21 ủy viên TƯ Đảng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, 22 sĩ quan cấp tướng.
Chí Dũng
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...