Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Triệt phá sới bạc quy mô lớn, tạm giữ 14 đối tượng

Cập nhật: 14:41 ngày 18/05/2020
(BGĐT) - Sau hơn một tuần xác lập, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) vừa kết thúc chuyên án, triệt phá sới bạc quy mô lớn. Các đối tượng đến từ huyện Lạng Giang, Yên Thế và TP Hà Nội, đa phần có tiền án, tiền sự.

Cách đây hơn một tuần, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được nhiều phản ánh của người dân tại một ngôi nhà ở phố Bằng thuộc thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) thường xuyên có các đối tượng tụ tập vào ban đêm, có biểu hiện đánh bạc nên tập trung đấu tranh.

{keywords}

Cặp vợ chồng "hờ" Hoàng Văn Đông và Nguyễn Thị Phương.

Qua nắm tình hình, ngôi nhà trên do Hoàng Văn Đông (SN 1981) ở thôn Hạ thuê sống cùng với Nguyễn Thị Phương (SN 1991) ở huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Chí.

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 16/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lạng Giang tổ chức bắt quả tang 21 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa tại tầng hai.

Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng thu giữ 39,1 triệu đồng; một hòm tôn đựng tiền hồ có 6,6 triệu đồng. Kiểm tra người các đối tượng tiếp tục thu giữ 17 điện thoại di động, gần 157 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của Đông thu giữ 10,5 triệu đồng, 3 điện thoại di động.

{keywords}

Các đối tượng bị tạm giữ.

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Đông khai nhận cùng với Nguyễn Văn Chí (SN 1987) ở thôn Thiều, xã Đồng Lạc (Yên Thế) đứng ra tổ chức sới bạc này được một thời gian. 

Để che giấu hành vi, các đối tượng bố trí 3 lớp cửa với cổng bằng Inox bên ngoài, tiếp đến là lớp cửa cuốn và cửa kính thủy lực. Tại các lối ra, vào, cửa sổ hàn "chuồng cọp", bố trí người cảnh giác; đồng thời lắp đặt camera giám sát.

{keywords}

Các đối tượng đang bị tạm giữ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết: "Thời gian các đối tượng tổ chức đánh bạc vào ban đêm. Để được tham gia, các con bạc phải nộp cho Đông, Chí 500 nghìn đồng tiền hồ. Trong suốt quá trình tổ chức đánh bạc, Nguyễn Thị Phương luôn có mặt tại chiếu bạc để nhận cầm cố tài sản, cho các đối tượng vay tiền".

Qua sàng lọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Đông, Nguyễn Văn Chí cùng 12 con bạc khác. Hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hoàng Văn Đông có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Văn Chí đang mang bản án 22 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Phương được tại ngoại do mang thai.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Bắc Giang: Thuê nhà nghỉ để đánh bạc, 5 đối tượng bị tạm giữ
(BGĐT) - Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Bắc Giang: Đi du lịch tranh thủ đánh bạc, 5 đối tượng bị khởi tố
(BGĐT) - Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi đánh bạc.
Bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
Khoảng 13 giờ, ngày 30/4, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai), đột kích vào khu vườn quán cà-phê Ken, tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình, bắt quả tang 23 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...