Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị phạt 3-4 năm tù

Cập nhật: 13:32 ngày 20/05/2020
Viện Kiểm sát (VKS) Quân sự Trung ương đánh giá ông Hiến phạm tội với lỗi vô ý, "không có động cơ, mục đích" nên đề nghị 3-4 năm tù, thấp hơn một nửa so với khung truy tố.

Sáng 20/5, trong phần luận tội, VKS xác định ông Hiến tại thời điểm phạm tội là Tư lệnh Quân chủng Hải quân, chịu trách nhiệm trước Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc xây dựng quân chủng vững mạnh.

Chủ trương làm kinh tế đã được Bộ Quốc phòng đồng ý song yêu cầu phải trên tinh thần tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, ông Hiến thiếu kiểm tra, tin tưởng sự tham mưu của cấp dưới nên ký phê duyệt đưa ba khu đất quân sự trên đường Tôn Đức Thắng, TP HCM, vào liên doanh, trong khi bản chất đây là "cho thuê đất không đúng pháp luật".

Hậu quả, Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 939 tỷ đồng.

Bản luận tội nêu, ông Hiến cùng lúc phải thực hiện nhiều chức trách. Thời điểm xảy ra vụ án cũng là lúc tình hình biển đảo diễn biến phức tạp. Ông Hiến đã tin cấp dưới, tin sự bàn bạc tập thể. "Bị cáo là người có chức vụ quyền hạn, phạm tội với lỗi vô ý vì quá tự tin; không có động cơ mục đích vụ lợi", công tố viên nói.

{keywords}

Đại diện VKS đọc bản luận tội trong sáng 20/5.

4 thuộc cấp của ông Hiến tại Quân chủng Hải quân bị VKS xác định phạm tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai (điều 229 Bộ luật Hình sự). Trong đó, ông Bùi Như Thiềm (cựu Trưởng phòng Kinh tế) bị đề nghị 7-9 năm tù, Bùi Văn Nga (cựu Giám đốc Công ty Hải Thành, thuộc Quân chủng Hải quân) 6-8 năm tù, Đoàn Mạnh Thảo (cựu Trưởng phòng Tài chính) 5-7 năm tù, Trần Trọng Tuấn (cựu Đại tá, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành) 3-4 năm tù.

Ba người bị đề nghị tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Bộ luật Hình sự), gồm: Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc", cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) 20 năm tù (tổng hợp bản án trước là 30 năm tù) phạt bổ sung 80-100 triệu đồng; Phạm Văn Diệt (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình) 15 năm tù, phạt bổ sung 50-70 triệu đồng, Vũ Thị Hoan (cựu Tổng Giám đốc Công ty Yên Khánh) 7-9 năm tù, phạt bổ sung 20-30 triệu đồng.

Bản luận tội cho hay trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo Hệ chối tội; nói bị người khác khai không đúng về mình. Tuy nhiên, kết quả kiểm chứng có đủ cơ sở kết luận, bị cáo núp bóng danh nghĩa Tổng Công ty Thái Sơn (của Bộ Quốc phòng) thành lập một số công ty tư nhân, đặt tên gây nhầm lẫn là công ty của Bộ Quốc phòng. Ông Hệ chỉ đạo các công ty thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật và việc này đang được điều tra trong vụ án khác.

Trong vụ án này, với thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm quyền sử dụng, thôn tính đất quốc phòng ở đường Tôn Đức Thắng, ông Hệ chỉ đạo Hoan thực hiện hành vi gian dối. Hành vi của Hệ diễn ra thời gian dài nhiều năm, có tính toán kỹ càng.

Theo cáo trạng, hơn 6.700 m2 các khu đất số 2, 7-9, 9-11 đường Tôn Đức Thắng (TP HCM) có nguồn gốc đất quốc phòng, thuộc quản lý của Quân chủng Hải Quân. Ngày 13/3/2006, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân thống nhất phương án hợp nhất khu đất trên. Công ty Hải Thành được giao tổ chức hợp tác với các doanh nghiệp trên ba khu đất này nhưng đảm bảo giữ vững chủ quyền, đúng quy định pháp luật và có lợi cho Quân chủng.

Quá trình thực hiện, các bị can Thiềm, Nga và Thảo đã đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Hải Quân và trực tiếp thực hiện các phương án chuyển đổi mục đích sử dụng ba khu đất trên thành đất kinh tế, trái với quy định quản lý đất đai.

Tháng 7/2006, Quân chủng Hải quân chưa có báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng cho điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhưng bị can Thiềm và Thảo đã trình Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Hải Quân xin ý kiến để ký các hợp đồng liên doanh xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê trong 45-49 năm với mức khoán từ 4,5 đến 5 USD một tháng với mỗi mét vuông.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Hiến ký nhiều văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng để đưa ba khu đất vào hợp tác xây dựng văn phòng cho thuê. Phía đối tác sau đó mang sổ đỏ đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng cho bên thứ ba. Một trong các đối tác là công ty của ông Hệ.

Công an Bắc Giang: Truy bắt nhanh đối tượng dùng dao đe dọa, cướp tiền, vàng tại cửa hàng quần áo
(BGĐT)- Nhiều lần mua quần áo tại cửa hàng của nạn nhân, Nguyễn Tú Anh (SN 1995), trú tại số nhà 28, đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (Bắc Giang) biết nạn nhân đeo nhiều vàng, có nhiều tiền mặt và thường bán hàng một mình nên đã dùng dao đe dọa rồi cướp tài sản. Sau 22 giờ gây án, Nguyễn Tú Anh bị bắt.
Công tác tự đào tạo cán bộ ở ngành Kiểm sát Bắc Giang: Sát thực tiễn, hiệu quả cao
(BGĐT) -  Những năm qua, ngành kiểm sát tỉnh Bắc Giang đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là thực hiện giải pháp đào tạo tại chỗ. Năm 2020, công tác này còn được coi là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành. 
Bắc Giang: Phạm 3 tội, bị cáo Dương Ngọc Tuần lĩnh án 25 năm tù
(BGĐT) - TAND tỉnh Bắc Giang vừa xét xử vụ án đối với bị cáo Dương Ngọc Tuần (SN 1974), trú tại thôn Đồng Lý, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) về ba tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...