Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phạm tội giết người, 5 đối tượng nhận án hơn 55 năm tù

Cập nhật: 15:48 ngày 19/06/2020
(BGĐT)- Trong hai ngày 18 và 19/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử các bị cáo Giáp Văn Luân (SN 1995) trú tại thôn Bảo Lộc 1, Nguyễn Văn Hiển (SN 1996) trú tại thôn Huê Vận 2, Đào Trung Đức (SN 1990) trú tại thị tứ Bảo Sơn (đều ở xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam); Phan Mạnh Hùng (SN 1991) trú tại thôn Buộm 1, Quất Thành Quang (SN 1991) trú tại thôn Giàng (đều ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Luân có mâu thuẫn với Lê Văn Tiệp (SN 1995) trú tại thôn Tân Sơn (xã Bảo Sơn) nên hẹn gặp nhau để giải quyết. Tại đây, Luân cầm vỏ chai bia đập vào đầu làm Tiệp bị thương bỏ chạy. 

{keywords}

Bị cáo Giáp Văn Luân.

Do nghi ngờ Đức thuê Luân đánh mình nên khoảng 19 giờ cùng ngày, Tiệp cầm dao cùng 3 người khác tìm Đức bắt bồi thường. Thời điểm này, Đức đang ngồi uống bia cùng Luân, Hiển, Quang, Hùng nên Tiệp cầm dao đuổi đánh rồi văng dao trúng vào Luân và bỏ chạy. Hiển, Luân, Đức, Hùng, Quang đuổi theo rồi đấm đá, chém nhiều nhát khiến Tiệp tử vong.

Sau khi gây án, Luân và Hiển đang bắt xe đi tỉnh Phú Thọ để trốn thì bị bắt; Đức, Hùng, Quang lần lượt ra đầu thú. Về nhân thân, Luân có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, Hiển có 2 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xét hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây án có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự địa phương; trong quá trình tranh luận, đại diện bị hại không có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; căn cứ nhân thân, hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Luân 18 năm 6 tháng tù, Hiển 14 năm tù, Hùng và Quang cũng nhận 8 năm tù, Đức 7 năm tù. 

Giết người vì tranh giành nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke
Vì giành một nữ tiếp viên quán karaoke để phục vụ cho mình mà 2 người đàn ông đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu quả, người bị đâm chết, kẻ vào tù.
Bí thư xã nghi giết người, tạo hiện trường giả
Ông Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị bắt vì nghi giết người, tạo hiện trường giả.
Bắt nghi phạm giết người trong chòi canh rẫy
Ngày 20/3, hơn nửa tháng sau khi giết người phụ nữ ở chòi canh rẫy, Sung Văn Cợ (26 tuổi, ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) bị bắt.
Giết người tình vì đòi tiền chu cấp
Nguyễn Thành Danh, 38 tuổi, đâm chết người tình trong nhà nghỉ khi chị này đòi chu cấp mỗi tháng 2 triệu đồng, nếu muốn quay lại sống chung.
Thiếu nữ giả quên để tố cáo bạn trai giết người
Sau khi bị bạn trai bóp cổ nhưng không chết, cô gái tỉnh không nhớ chuyện gì đã được bạn trai đưa về và sau đó trình báo công an.

Chí Dũng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...