Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

‘Đột kích’ hai quán karaoke phát hiện 87 người dương tính với ma túy

Cập nhật: 20:25 ngày 04/07/2020
Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh ập vào hai quán karaoke trên địa bàn quận Bình Tân đã phát hiện 87 người dương tính với ma túy.

Ngày 4/7, Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang lập hồ sơ, xử lý 87 người dương tính ma túy khi kiểm tra hai quán karaoke lúc rạng sáng.

{keywords}

Các đối tượng trong quán karaoke Victory được lực lượng chức năng kiểm tra ma tuý.

Rạng sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa B ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long phát hiện bên trong còn 10 phòng đang hoạt động. Trong đó, một phòng chứa tới 56 người đang tổ chức sinh nhật, bay lắc cùng ma túy. Thấy lực lượng công an, nhiều người tìm đường bỏ trốn nhưng đều bị chặn lại.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính quán karaoke Victory với các lỗi hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng ma túy, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và đưa 182 người về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 83 người (44 nam, 39 nữ) dương tính với ma túy.

{keywords}

Căn phòng chứa tới 56 người đang tổ chức sinh nhật, bay lắc cùng ma túy.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng kiểm tra quán karaoke Alibaba nằm trên đường số 8 (khu dân cư Vĩnh Lộc), đưa 14 người nghi vấn về phường để kiểm tra, qua đó phát hiện 4 người dương tính với ma túy. Cơ sở này bị lập biên bản vi phạm hành chính với 5 lỗi, ước tính số tiền phạt lên tới 100 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Bắc Giang giúp dân tiêu thụ vải thiều
(BGĐT)- Những năm trước, vào mùa thu hoạch vải thiều, nhiều khu vực trên quốc lộ 31 thuộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) như phố Kim, xã Phượng Sơn; Kép, xã Hồng Giang; phố Biển, xã Biển Động và khu vực trung tâm xã Tân Sơn thường xuyên bị ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, vụ thu hoạch vải thiều năm nay, tình trạng trên không còn nữa, tạo điều kiện cho người và các phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa.
Bộ trưởng Công an: Tỷ lệ tội phạm giảm
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết 6 tháng qua, tỷ lệ phạm pháp, phạm tội giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Sáng 3/7 tuyên án vụ 'đổ bêtông thi thể'
Sau một tuần nghị án, 9 giờ ngày 3/7, HĐXX đưa ra phán quyết đối với Phạm Thị Thiên Hà - bị VKSND đề nghị án tử hình, và 3 đồng phạm về 3 tội danh.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...