Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Làm rõ hai đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tại tập đoàn Boway

Cập nhật: 16:22 ngày 14/07/2020
(BGĐT) - Liên quan đến phản ánh của Tập đoàn Boway, Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (Bắc Giang) về tình trạng trộm cắp trong doanh nghiệp, ngày 14/7, đại diện Công an TP Bắc Giang thông tin, đơn vị đã làm rõ, chuyển kết luận điều tra sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai đối tượng.

Theo phản ánh của đại diện tập đoàn Boway tại hội nghị đối thoại giữa Công an tỉnh với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, từ ngày 13/1 đến 20/2, các công ty thuộc tập đoàn tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng liên tiếp bị mất tài sản song chưa được làm rõ, gây tâm lý lo lắng cho nhà đầu tư và công nhân.

{keywords}

Trụ sở Công ty BoViet tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

Theo Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP Bắc Giang, vào thời điểm xảy ra mất trộm tài sản, sau khi tiếp nhận tin báo từ phía doanh nghiệp, lãnh đạo Công an TP Bắc Giang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an xã Song Khê (nơi doanh nghiệp đứng chân) tập trung điều tra. 

Đến ngày 20/2, Công an TP Bắc Giang đã làm rõ hai đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp tại tập đoàn là: Nguyễn Văn Công (SN 1984) ở thôn Ải Quang, xã Trung Sơn (Việt Yên) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985) ở thôn Lò, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang).

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Công.

Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Giang xác định, từ 13/1 đến 12/2, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 4 vụ tại Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet (gọi tắt Công ty BoViet), vụ còn lại tại Công ty TNHH Italisa (cùng thuộc tập đoàn Boway).

Cụ thể, rạng sáng ngày 17/1, Nguyễn Văn Công rủ Nguyễn Ngọc Tuấn đi xe máy đến Công ty BoViet rồi đột nhập vào trong trộm cắp 4 đoạn ống đồng (tổng trị giá 49,4 triệu đồng). 

4 ngày sau, hai đối tượng tiếp tục đột nhập vào Công ty BoViet trộm cắp 1 đoạn ống đồng, trị giá hơn 12 triệu đồng. Ngoài 2 vụ trên, trong các ngày 13/1, 5/2 và 12/2, một mình Nguyễn Văn Công thực hiện 3 vụ trộm cắp khác tại Công ty BoViet và Công ty TNHH Italia, tổng giá trị tài sản lấy được là hơn 7 triệu đồng.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn.

Theo Công an TP Bắc Giang, cả Công, Tuấn đều nghiện ma túy. Công từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Tuấn có 3 tiền án về các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Được biết, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã kết luận vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai đối tượng. 

Từ đó đến nay, đơn vị không nhận được thông tin phản ánh về tình trạng trộm cắp trong doanh nghiệp từ phía các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng nói riêng.

"Để tiếp tục giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, các doanh nghiệp cần siết chặt hơn công tác tự phòng, tự bảo vệ, không tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Chủ động hơn trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng, kịp thời thông báo về các vụ việc tới đường dây nóng cũng như số điện thoại của Trưởng Công an TP Bắc Giang để phát hiện, xử lý ngay từ đầu” - Thượng tá Vũ Văn Tường nhấn mạnh.

Công an tỉnh Bắc Giang đối thoại với doanh nghiệp: Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự
(BGĐT) - Thu hút lượng lớn lao động từ các tỉnh về làm việc, cùng với sự “bùng nổ” các loại hình dịch vụ, tình hình an ninh trật tự tại một số khu công nghiệp diễn biến phức tạp. Tìm lời giải cho vấn đề này, ngày 11/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức đối thoại với đại diện các doanh nghiệp. 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái: “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cải cách hành chính”
(BGĐT) -  Nhân dịp tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, Báo Bắc Giang phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về những kết quả và định hướng của tỉnh thời gian tới.
Bắc Giang: Khởi tố đối tượng nghiện đột nhập vào doanh nghiệp trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vi Văn Trầm (SN 1993) ở thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...