Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mở rộng điều tra vụ cựu cảnh sát Hàn Quốc: Cảnh sát bao vây biệt thự ở TP Hồ Chí Minh tìm ma tuý

Cập nhật: 14:37 ngày 02/08/2020
Mở rộng điều tra cựu cảnh sát Hàn Quốc Kim SooSik giấu ma tuý trong đá granite, cảnh sát bao vây biệt thự trong khu Camellia Garden và nhiều nơi khác.

Gần trăm cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh (HCM) ... phong toả một phần khu biệt thự Camellia Garden, huyện Bình Chánh, đêm 30/7.

Khu vực này bình thường có nhân viên bảo vệ nghiêm ngặt, chốt gác an ninh... nên người ngoài không thể tự tiện ra vào. Tại biệt thự K25, cảnh sát tìm thấy hơn 60 kg ma tuý đá, bắt 3 nghi can Lê Hồ Vũ (30 tuổi), Nguyễn Chí Thiện (32 tuổi, cùng quê Cà Mau) và thu giữ nhiều vật chứng khác liên quan ma tuý.

{keywords}

Ma tuý đá dưới gầm giường căn nhà thuộc quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Cùng lúc, cách đó vài trăm mét, tổ công tác khác bí mật ập vào hai căn hộ chung cư Mizuki Park trên đường số 1, bắt 7 người.

Trong ngày 31/7, C04 cũng phối hợp nhiều tỉnh thành phía Nam, bắt thêm hàng loạt nghi can.

Động thái này diễn ra trong quá trình mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma tuý sang Hàn Quốc được cho là cựu cảnh sát Kim SooSik, 60 tuổi, cầm đầu. Ban chuyên án cho biết đã bắt tổng cộng hơn 20 người, trong đó có 2 nghi can Hàn Quốc, 2 Trung Quốc; thu giữ gần 160 kg ma túy, 19 bánh heroin... và nhiều tang vật.

Nguồn ma tuý được xác định vận chuyển từ Campuchia về TP HCM, sau đó đưa sang Hàn Quốc bằng đường biển.

Theo điều tra, Kim SooSik có hơn 20 năm làm trong ngành cảnh sát, rất am tường nghiệp vụ. Nhiều tháng trước, ông ta cùng người tình Huỳnh Thị Hoa Trân, 40 tuổi, liên kết với nhóm tội phạm người Trung Quốc lập đường dây vận chuyển ma tuý. Trân đứng tên thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu máy và thiết bị công nghiệp APE, đăng ký trụ sở không có thật ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức; sau đó dùng pháp nhân công ty bình phong này xuất đá xây dựng (granite) sang thị trường Hàn Quốc. Kim SooSik biết đá granite thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện, phải qua luồng đỏ (kiểm soát, soi chiếu) khi làm thủ tục xuất khẩu, nhưng nếu giấu ma tuý bên trong các khối đá thì máy soi chiếu không thể phát hiện.

Để bắt toàn bộ đường dây ma tuý này, C04 phối hợp Cục kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh - Bộ đội Biên phòng, Công an TP HCM, lực lượng Hải quan... thành lập ban chuyên án.

Rạng sáng 19/7, container đá granit được nhóm Kim SooSik vận chuyển đến cảng Cát Lái, chuẩn bị khử trùng để đưa xuống tàu xuất sang Incheon, bị cảnh sát bắt giữ. Tách những khối đá granite, nhà chức trách tìm thấy hàng chục gói ma túy nặng 40 kg.

Giấu 40 kg ma túy trong khối đá granit để chuyển sang Hàn Quốc
Đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện thủ đoạn dùng đá xây dựng để giấu ma túy, rồi chuyển sang Hàn Quốc - điểm đến chưa từng phát hiện có liên hệ với tội phạm ma túy tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên phát hiện đường dây ma túy do người Hàn Quốc và Trung Quốc phối hợp với nhau thực hiện.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...