Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đối tượng dùng xe máy gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật sa lưới

Cập nhật: 14:06 ngày 14/08/2020
(BGĐT) - Không ở nơi cư trú nhiều năm, không nằm trong diện theo dõi của lực lượng chức năng song từ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhanh chóng dựng được chân dung đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Hắn là Nguyễn Văn Lộc (SN 2001) trú tại thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Một ngày thực hiện 3 vụ trộm cắp, cướp giật

Ngày 11/8, chị Nguyễn Thị H (SN 1997) ở thôn Cầu, xã Đoan Bái đến Công an huyện Hiệp Hòa trình báo về việc bị cướp giật tài sản. 

Theo đó, chiều 7/8, chị H điều khiển xe máy theo quốc lộ 37 từ thị trấn Thắng về nhà. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Chớp, xã Lương Phong, chị bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát, cướp giật điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F11 Pro để ở túi quần phía sau. 

“Thời điểm bị giật điện thoại, tôi loạng choạng suýt ngã ra đường. Khi nhận ra mình bị mất tài sản thì đối tượng đã vọt qua khỏi tầm mắt”, chị H kể.

{keywords}

Nguyễn Văn Lộc cùng tang vật bị thu giữ.

Nhận thấy vụ việc có tính chất manh động, đối tượng có thể là tội phạm chuyên nghiệp, Công an huyện Hiệp Hòa đã xác lập chuyên án truy xét và giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, xác minh. 

Do không có nhân chứng, bị hại không nhận diện rõ người gây án, Đội Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng trong diện theo dõi song tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Mở rộng phạm vi sang các địa phương khác, đơn vị đưa Nguyễn Văn Lộc vào tầm ngắm bởi đối tượng này mới ra tù, không có việc làm.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 12/8, Công an huyện Hiệp Hòa bắt giữ Nguyễn Văn Lộc khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở thị trấn Nếnh (Việt Yên), thu giữ xe Dream là tang vật đối tượng sử dụng để gây án. 

Bước đầu, Lộc khai mới ra tù hồi tháng 4/2020. Cuối tháng 7, đối tượng đến phòng trọ tại thị trấn Nếnh ở cùng bạn gái quen qua mạng xã hội. Hằng ngày, tranh thủ lúc bạn gái đi làm công nhân, Lộc đi tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 8 vừa qua, Lộc trộm cắp xe máy trên rồi mang về phòng trọ làm phương tiện đi lại. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/8, Lộc đi xe máy theo hướng quốc lộ 37 hướng về huyện Hiệp Hòa với mục đích tìm sơ hở để cướp giật tài sản.

Đến địa bàn thôn Chớp, phát hiện chị H đi xe máy một mình để điện thoại ở túi quần phía sau nên Lộc quay đầu xe bám theo rồi cướp giật. Sau khi bán điện thoại được 1 triệu đồng cho một cửa hàng ở xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa), đối tượng tiếp tục di chuyển về huyện Yên Phong thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác.

“Thông tin về Nguyễn Văn Lộc chúng tôi gần như không có, trong khi đối tượng không có nơi ở ổn định, nhiều năm không về nhà nên việc dựng chân dung nghi phạm rất khó khăn”, Thiếu tá Ngô Văn Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hiệp Hòa) nói.

{keywords}

Nguyễn Văn Lộc chỉ nơi bán điện thoại cướp giật được của chị H.

Thành tích bất hảo

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lộc khai khi được 3 tháng tuổi, bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, hắn được một người phụ nữ ở xã Hòa Tiến (Yên Phong) nhận về làm con nuôi. 

Học hết lớp 5, Lộc bỏ học, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Từ đây, Lộc dần sa vào con đường trộm cắp. Tháng 8/2016, Lộc bị Công an quận Long Biên (Hà Nội) bắt, xử phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản. 

Không lấy đó làm bài học, hắn tiếp thực hiện các phi vụ trộm cắp khác tại nhiều địa phương. Đầu năm 2018, Lộc liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Yên Phong, Tiên Du, Quế Võ (Bắc Ninh) và huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) rồi bị bắt và bị cơ quan chức năng tuyên phạt tổng mức án 24 tháng tù giam.

Khi được hỏi về người mẹ nuôi, Lộc cúi đầu lí nhí kể, ngày bé hắn được mẹ thương yêu, quan tâm song từ khi bỏ học, nói không được nên mẹ hắn cũng mặc kệ. Từ đó, Lộc ít về nhà thăm mẹ hơn, có lần về cũng chỉ loanh quanh trong xóm, không dám vào nhà. 

Ra trại, Lộc được quản giáo giới thiệu về tỉnh Quảng Ninh làm thuê song với bản tính ham chơi, lười lao động, cuối tháng 7 vừa rồi hắn bỏ việc về ở cùng người yêu tại phòng trọ ở thị trấn Nếnh tiếp tục trộm cắp tài sản và bị bắt.

Bắc Giang: Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạn cùng công ty, cướp tài sản
(BGĐT) - Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.
Bắc Giang: Ép viết giấy bán xe nhằm cướp tài sản, 3 đối tượng bị khởi tố
(BGĐT) - Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.
Bắc Giang: Đi làm về khuya, một nữ công nhân bị cướp tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang tập trung truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thôn Yên Hà, xã Yên Lư (Yên Dũng). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (SN 1983), trú tại thôn Lam Sơn, xã Kiên Thành (Lục Ngạn).

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...