Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản

Cập nhật: 15:53 ngày 15/08/2020
(BGĐT) - Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Văn Lục (SN 1987) ở thôn Khả Lã 2, xã Tân Lập (Lục Ngạn) về hành vi cướp giật tài sản.

Gần đây, Công an huyện Lục Ngạn liên tiếp nhận được trình báo của người dân
về việc bị đối tượng lạ mặt sử dụng xe máy áp sát để cướp giật điện thoại.

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Lục Ngạn lập danh chỉ bản đối với Lại Văn Lục.

Cụ thể, tối 22/7, khi đang đi xe máy điện tại quốc lộ 31, đoạn qua tổ dân phố Mới, thị trấn Chũ, chị Vũ Thị Thanh Huyền (SN 2000) ở thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn (cùng Lục Ngạn) bị đối tượng đi xe máy nhãn hiệu wave màu trắng, không BKS giật một điện thoại. Tiếp đó, tối các ngày 26/7, 29/7 và 1/8, ba trường hợp khác cũng bị đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật điện thoại.

Để đấu tranh, làm rõ, Công an huyện Lục Ngạn xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 20CTS tập trung lực lượng đấu tranh. Đại úy Diệp Chí Chung, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lục Ngạn) cho biết: “Từ thông tin người dân cung cấp, đơn vị nhận định các vụ trên đều do một đối tượng gây ra; đối tượng là người địa phương bởi hắn thông thuộc địa hình. 

Thời gian gây án chủ yếu vào buổi tối (19 đến 20 giờ); mục tiêu hắn hướng đến là phụ nữ, thanh thiếu niên đi xe máy điện hoặc đi bộ”.

{keywords}

Lại Văn Lục chỉ vị trí thực hiện vụ cướp giật điện thoại của chị Vũ Thị Thanh Huyền.

Từ những nhận định ban đầu, Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng rà soát các đối tượng nghi vấn, tổ chức lực lượng tuần tra vào các khung giờ đối tượng thường ra tay. 

Qua nắm bắt tình hình, ban chuyên án nhận định và đưa Lại Văn Lục vào tầm ngắm. Đây là đối tượng nghiện, không nghề nghiệp, có đặc điểm nhận dạng tương tự trình báo của bị hại; gần đây Lục có biểu hiện bất minh về kinh tế, thời gian đi lại.

Tập trung đấu tranh, chiều tối ngày 9/8, Công an huyện Lục Ngạn triệu tập Lại Văn Lục khi hắn vừa thực hiện thêm một vụ cướp giật điện thoại nữa của em Trần Hương Giang (SN 2004) ở thôn Sàng Bến, xã Tân Quang (cùng huyện Lục Ngạn) vào 13 giờ trưa cùng ngày. Tại cơ quan điều tra, Lại Văn Lục khai nhận đã thực hiện cả 5 vụ cướp giật tài sản trên. Sau khi gây án, đối tượng mang bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

"Để không trở thành "con mồi" của các đối tượng, người dân tuyệt đối không được vừa điều khiển xe máy, xe máy điện vừa sử dụng điện thoại. Khi bị cướp giật phải đến ngay cơ quan chức năng trình báo, cung cấp thông tin về đặc điểm nhận dạng, sớm tìm ra đối tượng", Đại úy Diệp Chí Chung khuyến cáo.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tương tự hãy đến Công an huyện Lục Ngạn trình báo.

Bắc Giang: Đối tượng dùng xe máy gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật sa lưới
(BGĐT) - Không ở nơi cư trú nhiều năm, không nằm trong diện theo dõi của lực lượng chức năng song từ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) nhanh chóng dựng được chân dung đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Hắn là Nguyễn Văn Lộc (SN 2001) trú tại thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).
Bị bắt vì cướp giật sáo diều
(BGĐT) - Đang đi đường, phát hiện thấy hai người đi xe máy điện chở theo sáo diều, hai thanh niên ở thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho xe áp sát rồi chặn lại để cướp. Hành vi của các đối tượng được làm rõ chỉ sau một đêm.
Lười làm, “ham” cướp giật
(BGĐT) - Lười lao động lại muốn có tiền tiêu, Lại Văn Lục (SN 1987), trú tại thôn Khả Lã 2, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thường lang thang trên các tuyến đường để cướp giật tài sản. 

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...