Bắc Giang: Đình chỉ 66 trường hợp hưởng sai chế độ chất độc da cam, thu hồi hơn 4 tỷ đồng
Trước đó, vào tháng 12/2019, Báo Bắc Giang đăng bài viết về việc ông Nguyễn Minh Huệ (SN 1957), trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong (Yên Dũng) không đi bộ đội nhưng đã làm hồ sơ giả để được hưởng chế độ chất độc da cam từ năm 2017.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra hồ sơ các trường hợp được hưởng chế độ chính sách về chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Qua thanh tra phát hiện 104 trường hợp nghi vấn có giả mạo giấy tờ, đơn vị đã thu lại các hồ sơ này chuyển Phòng Giám định kỹ thuật hình sự (Bộ Quốc phòng) xem xét.
Quyết định của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bắc Giang cấp cho ông Nguyễn Minh Huệ, xã Tiền Phong (Yên Dũng). |
Kết quả giám định kết luận có 66 trường hợp giấy tờ trong hồ sơ không bảo đảm các điều kiện chứng minh đã tham gia kháng chiến trong vùng bị nhiễm chất độc hóa học. Trong số này có ông Nguyễn Minh Huệ, thôn An Thịnh, xã Tiền Phong (Yên Dũng)
Cụ thể, tại huyện Lục Ngạn có 19 trường hợp, Lạng Giang 11, Yên Dũng 10, Hiệp Hòa 9, TP Bắc Giang 8, Việt Yên 4; ngoài ra có 5 đối tượng đã chết.
Ông Nguyễn Minh Huệ, xã Tiền Phong (Yên Dũng) tại buổi làm việc với phóng viên Báo Bắc Giang. |
Ông Phạm Trọng Ý, Trưởng phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Tất cả các trường hợp này Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã dừng trợ cấp; có thông báo bằng văn bản đến từng đối tượng và thân nhân người đã hưởng lý do bị dừng trợ cấp.
Sở đang thực hiện quy trình thu hồi số tiền hơn 4 tỷ đồng các đối tượng đã hưởng sai quy định.
Tuấn Minh
Ý kiến bạn đọc (0)