Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lừa đảo từ tráo số xổ số

Cập nhật: 09:09 ngày 09/09/2020
(BGĐT) - Ham chơi, lười làm nên dù đã ngoài 30 tuổi, Trần Thanh Tùng và Nguyễn Văn Trường vẫn lang thang nay đây mai đó. Để có tiền tiêu xài, hai tên này đã làm giả tờ ghi cặp số trúng thưởng kết quả xổ số để chiếm đoạt tiền của người bán vé số cao tuổi.

Với mục đích làm giàu nhanh chóng, Trần Thanh Tùng (SN 1987) ở khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) nảy sinh ý định đến các địa điểm bán xổ số kiến thiết miền Bắc hằng ngày mua cặp số lô tô dự thưởng ở mã giải đặc biệt. Nếu cặp số đã mua không trúng thưởng, đối tượng sẽ thay đổi theo kết quả trúng thưởng rồi đánh tráo để lừa người bán, chiếm đoạt tiền. Cùng diễn bài lừa này với Tùng là Nguyễn Văn Trường (SN 1983) ở tiểu khu Mó La, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc (Hòa Bình).

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Trường (trái) và Trần Thanh Tùng. 

Ngày 4/9, Tùng và Trường ghi sẵn cặp số 04 đánh 300 nghìn đồng và cặp 77 đánh 100 nghìn đồng dự thưởng ở giải đặc biệt mở thưởng vào tối cùng ngày. Khoảng 16 giờ, chúng đến điểm bán vé số ở đường Lê Đức Trung, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) gặp ông Nguyễn Đăng Tý (SN 1954), trú tại tổ dân phố số 4 (thị trấn Nham Biền) đưa tờ giấy ghi sẵn cặp số và số tiền đánh tương ứng cho ông Tý. Sau khi có kết quả mở thưởng, thấy hai cặp số đều không trúng, các đối tượng bàn nhau quay lại điểm bán vé của ông Tý đánh tráo kết quả. Chiều 5/9, lợi dụng lúc ông Tý không để ý, Tùng rút một tờ ghi cặp số của ngày 4/9 ra và tráo bằng tờ bọn chúng chuẩn bị trước đó. 

Sau khi đánh tráo xong, Tùng xé nhỏ tờ cặp số lấy được của ông Tý vứt đi rồi cùng đồng bọn quay lại. Trường yêu cầu ông Tý trả cho mình tiền trúng thưởng cặp số 80 đánh 300 nghìn đồng ở giải đặc biệt với số tiền 19,5 triệu đồng. Khi người bán vé số nói không có mã trúng thưởng nào như vậy, đối tượng chỉ vào tờ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã đánh tráo, thay đổi trước đó. Tưởng mình nhầm lẫn nên ông Tý vô cùng lo lắng và xin trả 2 triệu đồng nhưng Trường không đồng ý. Sau một hồi phân bua, ông Tý trả thêm 5 triệu đồng và được đối tượng đồng ý.

Được biết, bao năm làm đại lý vé số nên ông Tý rất cẩn trọng trong ghi chép cặp số dự thưởng của khách hàng nên không thể nhầm lẫn như thế. Kiểm tra kỹ lại các cặp số ghi ngày 4/9/2020 tại bảng kê không thấy có cặp 80 đánh 300 nghìn đồng như trên, nghi ngờ người chơi đánh tráo nên ông Tý vội tới Công an huyện trình báo. Tại cơ quan điều tra, Tùng và Trường đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, cả hai bị tạm giữ để điều tra.

Bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo tuyển người mẫu rồi tống tiền
Ngày 8/9, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp Lê Xuân Mạnh (30 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vì có hành vi lập nickname Facebook nhằm lừa đảo bằng cách tuyển người mẫu rồi yêu cầu các "thí sinh" là những cô gái trẻ, đẹp chụp hình, quay video khỏa thân để Mạnh xem trực tiếp. Sau đó, Mạnh dùng những video này đe dọa tống tiền các cô gái.
Mất cảnh giác, sập bẫy đối tượng lừa đảo
(BGĐT) - Vì thiếu cảnh giác, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình trên, cơ quan công an đã đẩy mạnh đấu tranh đồng thời tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Thủ tướng gửi thư khen vụ triệt phá nhóm lừa đảo hàng nghìn công dân Mỹ
Chiều 7/9, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định khen thưởng của Bộ Công an đối với Công an TP Hà Nội. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an dự và chủ trì buổi lễ.
Bắt giam nhà báo giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tuyên mua thẻ nhà báo giả sau đó "nổ" mình làm ở Cục Báo chí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dán mác “đại lý hải sản”, nữ quái lừa đảo hơn 72 tỷ đồng
Khi không còn khả năng chi trả, Trinh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú.
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án và 3 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS và các đơn vị có liên quan.
Cảnh báo chiêu trò “bảo hành miễn phí thiết bị điện tử” để lừa đảo
Nhiều người dùng nhận được những cuộc gọi được cho là gọi đến từ các hãng công nghệ lớn, thông báo về một chương trình khuyến mãi và quà tặng mà chỉ cần trả một số tiền nhỏ để tham gia…

                                     Tuệ An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...