Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người phụ nữ bị gây mê, cướp vàng

Cập nhật: 08:28 ngày 22/09/2020
Từ Thanh Phong, 46 tuổi, dụ người phụ nữ đeo nhiều nữ trang vào quán uống cà phê có thuốc mê, sau đó cùng đồng phạm lột sạch tài sản.

Phong cùng Hà Thị Thạnh, 54 tuổi, bị Công an quận Ninh Kiều tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản, ngày 21/9.

Theo điều tra, Phong mãn hạn tù hồi tháng 7 (cũng cướp tài sản bằng thuốc gây mê), từ TP Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ tìm Thạnh. Cả hai bàn bạc, Thạnh sẽ tìm "con mồi" là những phụ nữ đeo nhiều vàng rồi làm quen, xin số điện thoại cho Phong tiếp cận chuốc thuốc mê lấy tài sản.

{keywords}

Từ Thanh Phong khi bị bắt. 

Thạnh sau đó đưa số điện thoại của người phụ nữ 50 tuổi kinh doanh trái cây và bất động sản ở huyện Phong Điền cho Phong. Ngày 21/7, Phong gọi điện cho bà này, nói muốn mua sỉ trái cây. Trưa hai hôm sau, Phong hẹn người phụ nữ đến quận Ninh Kiều uống cà phê, bàn chuyện mua đất.

Tại quán cà phê có tum riêng, Thạnh bỏ thuốc mê vào ly cà phê cho Phong mời người phụ nữ uống. Khi nạn nhân mê man, Phong và Thạnh lấy kéo cắt hết nữ trang khoảng 4 lượng vàng, lấy điện thoại và 4 triệu đồng. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bán tài sản cướp được chia nhau.

Đến rạng sáng hôm sau nạn nhân tỉnh dậy, đến công an trình báo.

Đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở công an bị đề nghị 22-24 năm tù
Bị cáo Nguyễn Khanh cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh (HCM), bị Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án 22-24 năm tù, các bị cáo còn lại trong khung từ 2-18 năm tù.
Bắc Giang: Đi khai trương cơ sở làm đẹp, 5 đối tượng bị bắt vì đánh bạc
(BGĐT) - Ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...