Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đấu tranh với tội phạm cướp tài sản: Lật tẩy nhiều thủ đoạn tinh vi

Cập nhật: 07:57 ngày 21/10/2020
(BGĐT) - Tội phạm cướp tài sản trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động. Để ngăn chặn, lực lượng công an đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý các đối tượng phạm tội. 

Manh động, liều lĩnh

Chiều 5/10, như thường lệ, anh Trịnh Văn A (SN 1974) hành nghề xe ôm ở thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái (Việt Yên) đi xe máy ra khu vực hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh đón khách. Chập tối, một nam giới đề nghị chở về TP Bắc Giang. 

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Thị Hường cùng đồng bọn trong ổ nhóm cướp tài sản tại quán cà phê giải trí.

Đến đoạn đường vắng thuộc thôn 7, xã Tăng Tiến (Việt Yên) anh A bị vị khách ngồi sau khống chế, đánh bất tỉnh rồi lấy xe máy, điện thoại di động I-Phone và gần 2 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 2 ngày gây án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Việt Yên nhanh chóng dựng được chân dung đối tượng là Lò Văn Nghĩa (SN 1994) ở thôn Phiêng Diễm, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai do bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, không có tiền nên đi cướp tài sản của những người lái xe ôm.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn chục vụ cướp tài sản. Các đối tượng đều lên kế hoạch, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thăm dò, theo dõi mục tiêu, lựa chọn thời điểm thuận lợi; chuẩn bị kỹ các công cụ, phương tiện gây án. Cùng đó có sự bàn bạc, phân công rõ trách nhiệm giữa các đối tượng trong quá trình thực hiện. 

Điển hình, ngày 17/5, Nguyễn Tú Anh (SN 1995) ở đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) xông vào cửa hàng bán quần áo ở phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) dùng dao đe dọa, khống chế để cướp sợi dây chuyền vàng (trị giá hơn 20 triệu đồng) cùng một túi xách bên trong có 10 triệu đồng của bà chủ. Hay như nhóm đối tượng Nguyễn Thị Hường (SN 1986) ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) mở các cơ sở cà phê thư giãn ven tỉnh lộ 295B thuộc địa bàn thị trấn Nếnh (Việt Yên) rồi lên kế hoạch hành hung, cướp tài sản của khách. 

Mới đây, ngày 17/7, khi đang lưu thông tại tổ dân phố số 2, thị trấn Thắng (Hiệp Hòa), anh Nông Văn G (SN 1997) và Hoàng Văn T(SN 2004) cùng ở thôn Bắc Sen, xã Xuân Dương, huyện Na Rì (Bắc Kạn) bị 4 đối tượng đi xe máy ép ngã rồi dùng dao và một công cụ nghi là súng uy hiếp để cướp xe máy, tiền mặt và 2 điện thoại di động. "Vụ việc xảy ra lúc rạng sáng tại đoạn đường vắng, các đối tượng ra tay nhanh nên chúng tôi không nhớ nhiều về nhận dạng các đối tượng”, anh Nông Văn G cho biết.

Tích cực đấu tranh

Theo Phòng Tham mưu (Công an tỉnh), qua theo dõi các vụ cướp tài sản gần đây cho thấy nguyên nhân do mâu thuẫn trong công việc, tiền bạc chiếm tỷ lệ cao. Có những vụ việc, bị hại và các đối tượng quen biết nhau, thậm chí là đối tác của nhau trong kinh doanh “tín dụng đen”. Do đòi nợ không được, chúng ép nạn nhân viết giấy vay nợ hoặc cầm cố tài sản rồi chiếm đoạt. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn chục vụ cướp tài sản. Các đối tượng đều lên kế hoạch, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thăm dò, theo dõi mục tiêu, lựa chọn thời điểm thuận lợi; chuẩn bị kỹ các công cụ, phương tiện gây án.

Có trường hợp các đối tượng tự tạo ra những tình huống khiến người tham gia giao thông mất cảnh giác, buộc phải dừng phương tiện rồi bất ngờ khống chế hoặc dùng các thủ đoạn khiến người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự. Ngoài ra, kẻ xấu còn đóng giả là khách thuê xe ôm, taxi để “điều” nạn nhân đến các địa điểm vắng vẻ rồi thực hiện hành vi cướp tài sản.

Nhận diện những thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản, trong đợt cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, phòng nghiệp vụ (cảnh sát cơ động, cảnh sát 113) tăng cường tuần tra tại địa bàn có nguy cơ xảy ra cướp tài sản cao như các tuyến đường mới, đường giáp ranh khu công nghiệp. Với vai trò chủ công, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, TP chủ động bám nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc. 

Ghi nhận tại huyện Hiệp Hòa cho thấy, ngay sau vụ cướp tài sản xảy ra rạng sáng 17/7, Đội Cảnh sát hình sự lên danh sách, gọi hỏi gần chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến chiếm đoạt tài sản. Tại huyện Việt Yên - địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, cùng với nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, khởi tố 12 bị can liên quan đến 7 vụ, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đồn Công an Quang Châu, Công an các xã, thị trấn duy trì tuần tra khép kín thời gian, địa bàn kết hợp với hóa trang mật phục để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phản ứng nhanh khi có sự việc xảy ra. Cùng đó nắm bắt các đối tượng nằm trong diện quản lý, không để tái phạm, gây án trên địa bàn. 

Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Công an huyện Việt Yên nói: “Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, chính quyền cơ sở cần tích cực tuyên truyền để người dân cảnh giác. Khi nhận thấy các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn phải nhanh chóng phản ánh đến cơ quan công an gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng của lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa”.

Bắc Giang: Tạm giữ hai đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an xã Phong Minh, Phong Vân liên tiếp bắt đối tượng trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị giáp ranh, Công an xã Phong Minh và xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy trên đường tẩu thoát.
Bắc Giang: Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp tài sản tại quán gội đầu thư giãn
(BGĐT) - Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Công an huyện Lạng Giang: Làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa làm rõ và thi hành lệnh tạm giữ đối với Trần Văn Liễu (SN 1985), trú tại thôn Ngoài, xã Tiên Lục để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Công nhân trộm cắp tài sản của doanh nghiệp
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp hàng hóa tại Công ty TNHH Luxshare - ICT ở Khu công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng (Yên Dũng).
Bắc Giang: Nhân viên kỹ thuật nhiều lần trộm cắp tài sản của doanh nghiêp
(BGĐT) - Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Đức (SN 1990) ở khu Na Đậu, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sỹ Quyết 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...