Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Gần 400 học sinh được tuyên truyền pháp luật về xâm hại trẻ em và bạo lực học đường

Cập nhật: 14:27 ngày 09/11/2020
(BGĐT) - “Tuyên truyền pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và bạo lực học đường” là chủ đề buổi ngoại khoá do Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Bắc Giang) tổ chức ngày 9/11. Hoạt động trên thu hút gần 400 học sinh nhà trường tham gia. 
{keywords}

Đại úy Chu Văn Hiệu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tuyên truyền pháp luật về xâm hại trẻ em và bạo lực học đường cho học sinh Trường Lý Tự Trọng (TP Bắc Giang).

Tại đây, Đại uý Chu Văn Hiệu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đưa ra các tình huống, vụ việc cụ thể liên quan đến vấn đề xâm hại trẻ em để học sinh cùng trao đổi, thảo luận. 

Qua đó giúp các em hiểu đối tượng xấu thường tìm cách tiếp cận, gây dựng niềm tin, dụ dỗ hoặc tấn công, khống chế để xâm hại trẻ em (nhất là nữ giới) về cả mặt thể chất và tinh thần. Khi không may bị xâm hại, các em cần bình tĩnh, giữ khoảng cách với người lạ, biết nói “không” và cố gắng tìm cách trốn thoát như bỏ chạy, la hét, thông báo cho người thân...

{keywords}

Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang Đào Thị Chinh Hà giới thiệu cho học sinh Trường Lý Tự Trọng (TP Bắc Giang) một số biện pháp phòng tránh xâm hại trẻ em và bạo lực học đường thông qua các tờ rơi.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng chia sẻ về vấn đề bạo lực học đường. Thực tế, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ bạo lực học đường gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do ghen tị, hiểu lầm, khác nhau về quan điểm...

Các dấu hiệu bạo lực là có lời nói, hành động dọa nạt làm tổn thương về thể chất và tinh thần. Khi rơi vào tình huống bị một hoặc một nhóm người bạo hành, nạn nhân cần bình tĩnh nói chuyện, giải thích để xóa bỏ mâu thuẫn. 

Nếu trong tình huống xấu hơn cần nhanh chóng tìm vị trí, vật dụng giúp bản thân tránh được nguy hiểm (tựa lưng vào tường, ôm đầu, cố gắng chạy thoát...). Điều quan trọng là phải nói chuyện với bố mẹ, thầy cô để có biện pháp can thiệp, giúp đỡ kịp thời. 

Được biết, đây là hoạt động được Hội Luật gia tỉnh phối hợp tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Trong tháng 11 này, Hội tiếp tục tuyên truyền pháp luật về xâm hại trẻ em và bạo lực học đường ở Trường THPT Lạng Giang số 1. 

Đổi mới cách tuyên truyền pháp luật đến học sinh
(BGĐT)- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được TP Bắc Giang chú trọng tập trung vào lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên. Thông qua những hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, dễ hiểu đã giúp các em thêm hiểu biết pháp luật và hành xử đúng mực.
Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật ở địa bàn trọng điểm
(BGĐT) - Thời gian qua, tại một số địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, quan tâm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
Bắc Giang: Nâng cao kỹ năng nhận biết, biện pháp phòng tránh xâm hại trẻ em và bạo lực học đường
(BGĐT) - Ngày 26/10, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Mỏ Trạng (Yên Thế).
Truyền thông “Phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình”
(BGĐT)- Ngày 23/9, Huyện đoàn Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình truyền thông “Phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình” cho trên 400 học sinh Trường THCS Phượng Sơn. 

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...