Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Khởi tố 4 đối tượng trong vụ hai ô tô rượt đuổi dẫn đến chết người

Cập nhật: 13:01 ngày 29/11/2020
(BGĐT) - Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), liên quan đến vụ hai ô tô rượt đuổi nhau trên quốc lộ 37 dẫn tới tai nạn giao thông làm chết một người xảy ra ở địa bàn thôn Chùa, xã Lương Phong, đơn vị đã khởi tố 4 bị can.

Cụ thể, các bị can là: Đặng Văn Thêm (SN 1999), trú tại huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

{keywords}

Khu vực hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, như Báo Bắc Giang đưa tin, ngày 11/11, Nguyễn Sinh Mạnh điều khiển ô tô BKS 30A - 190.15 chở theo ba đối tượng còn lại đuổi theo ô tô BKS 99A - 080.22 do anh Nguyễn Văn Bách (SN 1988), trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Trên xe của anh Bách có chị Trần Thị Ngân (SN 1989) và anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1993), cùng trú tại thôn Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam. Hai người này có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Sinh Mạnh.

Quá trình rượt đuổi, đến quốc lộ 37, đoạn thuộc thôn Chùa, xã Lương Phong, ô tô do anh Bách điều khiển va chạm với xe tải ngược chiều BKS 20C - 073.67 do anh Khúc Văn Khiêm (SN 1987), ở xã Tân Hòa, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Hậu quả, anh Bách tử vong; anh Lưu và chị Ngân bị thương.

{keywords}

Xe taxi do anh Bách điều khiển bị hư hỏng nặng sau tai nạn.

Tuy nhiên, một thành viên gia đình anh Bách cho rằng hành vi truy đuổi của các đối tượng trên không chỉ là gây rối trật tự công cộng mà có tính truy sát đối với những người ngồi trên phương tiện do anh Bách điều khiển. Bởi trước đó, ngoài ô tô 7 chỗ còn có 4 người đi hai xe máy cầm hung khí uy hiếp khiến anh Bách phải điều khiển xe tháo chạy nên dẫn tới tai nạn. Theo một số nhân chứng kể với thành viên này thì sau khi va chạm, anh Bách bị nhóm người kia đạp cửa, lôi ra khỏi xe và vẫn đi đứng bình thường.  

{keywords}

Hình ảnh được cho là anh Bách (khoanh đỏ) quỳ dưới chân một người đàn ông sau khi xảy ra tai nạn giao thông được cắt từ video do gia đình cung cấp.

Liên quan đến vụ việc, một thành viên của gia đình nạn nhân cung cấp cho phóng viên đoạn video dài hơn 30 giây ghi lại cảnh được cho là anh Bách như đang quỳ gối dưới đất và có một người đàn ông đứng bên cạnh dùng chân đạp lên người anh. Do đó, họ cho rằng cái chết của anh Bách có nhiều dấu hiệu bất thường, cần được làm sáng tỏ. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Anh Minh

Bắc Giang: Một người đàn ông tử vong sau hai ngày bị tai nạn giao thông
(BGĐT) - Sau hai ngày điều trị chấn thương do tai nạn giao thông, đến sáng 25/11, ông Triệu Quang Thành (SN 1964), trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).
Bắc Giang: Một ngày 5 người thương vong do tai nạn giao thông
(BGĐT) - Chỉ trong ngày 23/11, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng tại huyện Sơn Động, Lục Nam và TP Bắc Giang làm 3 người chết, 2 người bị thương. Trong đó có 2 vụ TNGT đường bộ và 1 vụ TNGT đường sắt.
Kiềm chế tai nạn giao thông: Bắt đầu từ ý thức người dân
(BGĐT) - Đi tắt, rẽ ngang, vượt quá tốc độ, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia... là nguyên nhân chính gây ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trong thời gian qua. 
Bắc Giang: Một nam sinh tử vong do tai nạn giao thông
(BGĐT) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 18/11, tại đường tỉnh 295B, đoạn thuộc thôn Tam Tầng, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một nam sinh tử vong.
Bắc Giang: Hai người tử vong do tai nạn giao thông
(BGĐT) - Xe tải đang rẽ trái, 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát tông vào dẫn đến tử vong.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...