Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tình hình an ninh trật tự dịp Tết: Tai nạn giao thông giảm, không xảy ra trọng án

Cập nhật: 12:56 ngày 17/02/2021
(BGĐT) - 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu (từ 10 đến 16/2), lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng những địa bàn, mục tiêu, tuyến giao thông trọng điểm để bố trí lực lượng. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm, không xảy ra trọng án.

Người dân đón Tết bình yên

{keywords}

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác ứng trực tại Đội cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh). Ảnh: Ngọc Anh

Ðể người dân đón Tết bình yên, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn như: Đồn Công an, công an các xã, phường, thị trấn, địa bàn trọng điểm phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các khu cách ly, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đó triển khai đồng bộ các giải pháp, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. 

Công an các huyện, TP tổ chức ứng trực 24/24 giờ; 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia trực Giao thừa. Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn tỉnh chỉ xảy ra 4 vụ cố ý gây thương tích (ở TP Bắc Giang, các huyện Việt Yên, Yên Thế và Lục Ngạn) làm 4 người bị thương nhẹ. Điều tra làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản ở huyện Tân Yên và Hiệp Hòa, tài sản thiệt hại khoảng 4 triệu đồng. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra trọng án.

Dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và 10 huyện, TP tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Toàn tỉnh xử lý 35 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là lái xe mô tô. Trên địa bàn xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020 giảm 2 vụ, 2 người chết. 

Nạn nhân vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào tối mùng 3 Tết tại tỉnh lộ 295B thuộc địa phận thôn Lò, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) làm bà Đỗ Thị Nhỏ (SN 1957), trú tại thôn Lò đi bộ sang đường tử vong. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào sáng mùng 5 Tết tại địa bàn KCN Quang Châu (Việt Yên) làm cháu trai 13 tuổi ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và 10 huyện, TP tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Toàn tỉnh xử lý 35 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là lái xe mô tô. Trên địa bàn xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020 giảm 2 vụ, 2 người chết.

Tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng cảnh sát giao thông vừa tuần tra xử lý vi phạm, vừa tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang, khai báo y tế, giãn cách chỗ ngồi đối với phương tiện vận tải hành khách. 

Công an các huyện, TP, xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành chức năng “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để nhắc nhở, yêu cầu thực hiện khai báo, cách ly theo quy định; quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp trong diện cách ly; xử lý những người trốn tránh, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Công an huyện Tân Yên tổ chức khảo sát địa điểm, tham mưu thành lập khu cách ly tập trung của huyện tại Trường Mầm non thị trấn Nhã Nam với quy mô trên 100 giường. Công an huyện Lục Ngạn xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng một phụ nữ trú tại thôn Trại Mật, xã Tân Quang trốn tránh cách ly y tế.

Xử lý nhiều vi phạm về pháo

{keywords}

Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

Nhận định Tết năm nay việc đốt pháo nổ sẽ diễn ra phức tạp do nhiều người nhận thức chưa đầy đủ quy định của Nghị định 137 của Chính phủ hoặc “cố tình làm trái” về việc được phép sử dụng pháo, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ và công an 10 huyện, TP chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng khác cùng tham gia tuyên truyền về Nghị định cũng như sự nguy hiểm của việc đốt pháo nổ. 

Công an các địa phương triển khai quyết liệt biện pháp nghiệp vụ, thành lập tổ tuần tra trên các tuyến đường, khu dân cư, nơi công cộng; chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo trái phép để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Kết quả, riêng đêm Giao thừa, toàn tỉnh phát hiện 148 vụ, xử lý 156 đối tượng vi phạm về pháo, tăng 77 vụ so dịp Tết năm 2020. Trong đó có 145 vụ, 153 đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép (chủ yếu là pháo hoa nổ); 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 11 kg pháo. Địa bàn xảy ra vi phạm nhiều là huyện Lạng Giang 46 vụ, 46 đối tượng; Sơn Động 30 vụ, 30 đối tượng; Lục Ngạn 23 vụ, 23 đối tượng. 

Đáng chú ý, Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đắc Sơn (SN 1999) ở thôn Kim 1 và Nguyễn Văn Trọng (SN 1999) trú tại thôn Chể, cùng thuộc xã Phượng Sơn có hành vi đốt pháo nổ rồi đăng lên mạng xã hội. Các trường hợp đốt pháo trái phép đều bị lập hồ sơ xử phạt 1,5 triệu đồng/đối tượng.

Chủ động từ sớm, từ xa

Do tập trung, quyết liệt chỉ đạo các biện pháp nghiệp vụ gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên tình hình ANTT trong 7 ngày Tết ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội giảm; không để xảy ra trọng án; TNGT được kiềm chế. Số người liên quan đến dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Thượng tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những ngày Tết được bảo đảm là do có sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đều tích cực vào cuộc. Ngành công an với chức năng nhiệm vụ của mình đã chủ động từ sớm, từ xa các phương án bảo đảm ANTT, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; quản lý, nắm chắc địa bàn, khoanh vùng đối tượng. 

Công an xã chính quy về cơ sở đã tham mưu thực hiện tốt Đề án số 201/ĐA-UBND tỉnh của UBND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025”. Đặc biệt ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt.

Thu Phong

"Thiên đường" hoa hướng dương, tam giác mạch
Vườn sinh thái 3 ha trồng hoa hướng dương, tam giác mạch, sao nhái... thu hút nhiều khách tham quan. Chủ vườn là anh Nguyễn Văn Anh Duẩn, 42 tuổi (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
Sáng mùng 6 Tết không có ca mắc mới Covid-19
Sáng mùng 6 Tết, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới Covid-19, gần 146.000 người cách ly chống dịch.
Nghi án chồng sát hại vợ vào chiều mùng 5 Tết
Bước đầu cơ quan chức năng xác định anh H (chồng chị T.) là nghi phạm đã sát hại chị T. Cơ quan công an đang củng cố lời khai để làm rõ nguyên nhân người chồng đoạt mạng vợ.
Tết Nguyên đán Tân Sửu: Toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông
Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người.
Lạng Giang: Xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang
(BGĐT)- Ngày 16/2, UBND xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp
(BGĐT) -Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang, đến ngày 16/2, ngoài 6 doanh nghiệp (DN) duy trì hoạt động từ trước Tết Nguyên đán, tại các KCN trên địa bàn tỉnh có 52 DN hoạt động trở lại.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...