Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Mâu thuẫn gần cây gạo Lãng Sơn, 9 đối tượng hành hung người khác

Cập nhật: 11:37 ngày 17/03/2021
(BGĐT) - Liên quan đến vụ việc giải quyết mâu thuẫn cá nhân ở gần cây gạo cạnh miếu Bà Cô, xã Lãng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa làm rõ 9 đối tượng hành hung gây thương tích cho người khác.
{keywords}

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/3, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của Công an xã Quỳnh Sơn (cùng huyện) về việc tại khu vực ngã ba thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn xảy ra vụ việc một nam thanh niên chưa rõ lai lịch bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích được quần chúng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Cùng ngày, Công an huyện Yên Dũng nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1984), trú tại thôn Thành Long, xã Yên Lư (Yên Dũng) trình báo, nạn nhân trong vụ việc trên là Dương Văn Nguyên (SN 2004), con trai bà Hợp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Dũng đã điều tra làm rõ 9 đối tượng có hành vi đánh, gây thương tích cho con trai bà Hợp gồm: Hà Ngọc Đạt (SN 2006), Nguyễn Đức Lâm (SN 2004), cùng ở tổ dân phố Long Trì; Nguyễn Văn Hưng (SN 2004), Nguyễn Anh Tuấn (SN 2004), cùng ở tổ dân phố Trung; Nguyễn Đức Thành (SN 2002), tổ dân phố Khôi và Nguyễn Hải Nam (SN 2006), tổ dân phố Hương, đều thuộc thị trấn Tân An (Yên Dũng). 

Ngoài ra, còn có các đối tượng: Hà Đăng Hưng (SN 2004) ở thôn Then, xã Thái Đào (Lạng Giang); Hoàng Văn Hiệp (SN 2004), thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) và Vũ Đăng Tùng (SN 2001), thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Các đối tượng này đều chưa có công ăn việc làm ổn định, một số là học sinh trường nghề.

{keywords}

Hung khí của các đối tượng dùng để hành hung anh Dương Văn Nguyên.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 14/3, anh Dương Văn Nguyên và đối tượng Hà Ngọc Đạt nảy sinh mâu thuẫn cá nhân rồi xô xát nhau ở khu vực cây gạo gần miếu Bà Cô.

Sau đó, Đạt đi xe máy về gọi thêm nhóm bạn đứng đợi anh Nguyên ở ngã ba thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi gặp anh Nguyên, nhóm đối tượng trên cùng lao vào đánh. Trong đó, Đạt dùng dao nhọn đâm vào lưng và ngực anh Nguyên; Vũ Đăng Tùng và Nguyễn Văn Hưng dùng gậy sắt đánh vào người gây thương tích cho anh Nguyên.

Theo Trung tá Hoàng Hữu Trọng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Dũng, do các đối tượng trên đều chưa đủ tuổi thành niên vì thế cơ quan công an không tiến hành tạm giữ mà giao về gia đình quản lý, giáo dục; đồng thời chờ kết quả giám định thương tật của anh Dương Văn Nguyên để làm căn cứ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Nam Bình
Bắc Giang: Nhắc nhở việc đập lấy hoa gạo, một thợ ảnh bị hành hung
(BGĐT)- Một thợ ảnh sau khi nhắc nhở một thợ ảnh khác không dùng gậy đập lấy hoa ở cây gạo xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thì bất ngờ bị hai đối tượng đến hành hung.
Bắc Giang: Làm rõ danh tính hai thanh niên hành hung người nhắc nhở việc đập lấy hoa gạo
(BGĐT)- Hai thanh niên hành hung người đã nhắc nhở mình khi có hành vi dùng gậy đập lấy hoa gạo tại miếu Bà Cô, thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa được cơ quan công an làm rõ.
TP Bắc Giang: Làm rõ nhóm đối tượng vị thành niên trộm cắp nhiều xe đạp
(BGĐT) - Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) vừa làm rõ nhóm đối tượng nhiều lần trộm cắp tài sản. Đáng chú ý các đối tượng này đều ở lứa tuổi vị thành niên, có 3 đối tượng đang đi học.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...