Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phú Yên: Khởi tố bị can đổ chất bẩn lên người bé trai 2 tuổi để đòi nợ

Cập nhật: 18:05 ngày 26/04/2021
Chiều 26/4, tin từ Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Chút (56 tuổi, thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội “Làm nhục người khác” theo khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
{keywords}

Bị can Nguyễn Thị Chút.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan công an, tối 9/4, bà Nguyễn Thị Chút mang theo một xô đựng chất bẩn (nghi là phân trộn dầu hỏa) đến nhà chị C.T.G (sinh năm 1981, trú cùng địa phương) để đòi nợ. Bà Chút đã liên tục lớn tiếng chửi bới và đổ chất bẩn trên lên người chị G cùng bé trai hai tuổi là con trai chị G. Vụ việc trên được một người dân xã Sơn Thành Tây quay phim lại và đưa lên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo Công an huyện Tây Hòa, vì mâu thuẫn nợ nần, đã nhiều lần bà Chút đổ chất bẩn vào nhà và có hành vi hăm dọa chị G.

Trước đó, ngày 25/4, Công an huyện Tây Hòa cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Làm nhục người khác” để điều tra vụ việc theo quy định.

Vụ việc bà Nguyễn Thị Chút đổ chất bẩn lên người chị G và bé trai hai tuổi đã được báo chí phản ánh vào ngày 21/4.

Khởi tố vụ án bé 2 tuổi cùng mẹ bị tạt chất bẩn
Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa khởi tố hình sự vụ bé trai 2 tuổi cùng mẹ bị chủ nợ tạt chất bẩn khắp người.
Xác minh vụ bé 2 tuổi bị trút chất bẩn
Ngày 21/4, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, cho biết đơn vị đã tiếp nhận và đang xác minh thông tin vụ việc xâm hại thân thể trẻ em xảy ra tại thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).
Vụ việc ở Hồng Thái (Việt Yên): Ném chất bẩn vào người khác là vi phạm pháp luật
Luật sư đánh giá tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi, những người liên quan tới vụ việc có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...