Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai nữ sinh thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cập nhật: 14:42 ngày 03/05/2021
Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ thuê nhà giúp 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Ngày 3/5, Thảo và Huệ, cùng 22 tuổi và Ou Guo Pei (người Trung Quốc) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

{keywords}

Trần Thị Phương Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo điều tra, Thảo đang học tiếng Trung Quốc tại một trường đại học ở Hà Nội nên quen biết Ou Guo Pei và một người khác. Thảo sau đó nhận lời đề nghị của hai người này để thuê giúp một số căn hộ cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở và làm việc. Thảo rủ Huệ cùng tham gia để hưởng lợi tiền chênh lệch từ việc thuê nhà.

Cảnh sát xác định hai nữ sinh đã thuê một căn nhà trên phố Nguyễn Trãi và hai căn hộ chung cư khác ở địa bàn quận Thanh Xuân cho người Trung Quốc lưu trú. Tại nhà ở phố Nguyễn Trãi, Thảo sắp xếp cho 6 người Trung Quốc ở. Trong hai căn chung cư còn lại, hai nữ sinh bố trí cho 11 người Trung Quốc ở do Ou Guo Pei đưa đến.

{keywords}

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Thuỳ Linh.

Khi kiểm tra bất ngờ vào ngày 20/4, những người Trung Quốc này không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh. Trong phi vụ này, Thảo hưởng lợi khoảng 140 triệu đồng, Huệ 4 triệu đồng.

Ngoài một người đang bỏ trốn, hiện 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố theo quy định về phòng, chống Covid 19.

Trước đó, ngày 2/5, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại chung cư D'capitale, phường Trung Hòa. Từ manh mối này, cảnh sát phát hiện thêm 46 người Trung Quốc khác cũng nhập cảnh trái phép, đang thuê phòng ở tại chung cư Florence, 28 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm.

Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên dương tính lần 1 với SARS-CoV-2
Liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại quán bar Sunny ( TP Phúc Yên- Vĩnh Phúc) thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Phúc Yên cho biết một bác sĩ làm tại Bệnh viện có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2; đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.
Việt Yên: Tạm dừng hoạt động các quán ăn, uống vỉa hè từ 12 giờ trưa ngày 3/5
(BGĐT) - Không chỉ tạm dừng các dịch vụ karaoke, trò chơi điện tử trực tuyến, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) yêu cầu các xã, thị trấn tạm dừng hoạt động của các quán ăn uống vỉa hè, lòng đường và bar để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Phạm Dự/ VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...