Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vi phạm trong phòng, chống dịch: Xử phạt nghiêm minh, tăng tính răn đe

Cập nhật: 18:22 ngày 02/06/2021
(BGĐT) - Thiếu ý thức, nhiều người cố tình vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tăng tính răn đe, chính quyền các cấp, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tăng cường xử lý những trường hợp không chấp hành.

Chủ quan, coi nhẹ quy định về cách ly y tế nên nhiều người đã trốn tránh, nhất là không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm quy định cách ly tại nhà. Điều này làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 các địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm. 

{keywords}

Công an xã Phương Sơn (Lục Nam) lập biên bản trường hợp không đeo khẩu trang.

Đơn cử như đối tượng P.T.Q (SN 1977) thuộc trường hợp F1 ở tổ dân phố 6, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang). Ngày 26/5, BCĐ phường nắm được thông tin bà P.T.Q và bố đẻ có liên quan đến bệnh nhân Đ.V.S nhiễm Covid-19 ở xã Yên Lư (Yên Dũng) nên ra quyết định đưa hai bố con đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, Q đã khai báo không trung thực, không chấp hành quyết định, gây mất an ninh trật tự, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng xe cẩu vào nhà, cưỡng chế đưa đi cách ly.

Sau khi thực hiện cách ly xã hội, một số đối tượng đã giả danh các đoàn từ thiện để "xin" được lưu thông trên địa bàn. Đêm 22/5, tại chốt kiểm soát dịch bệnh khu vực giao cắt giữa tỉnh lộ 293 và tỉnh lộ 299 thuộc thôn Chang Áng, xã Hương Gián (Yên Dũng), Công an huyện phát hiện Lê Văn Duy (SN 1999) ở chung cư Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, kiểm tra y tế trước khi ra vào vùng có dịch. Để được đi qua chốt kiểm soát, Lê Văn Duy đã sử dụng tờ giấy in chữ “Đoàn từ thiện phòng, chống dịch Covid-19” dán trên ô tô. Đối tượng đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Không chỉ lợi dụng công tác thiện nguyện để lưu thông qua các chốt kiểm soát, nhiều đối tượng còn coi thường pháp luật, cố tình vượt chốt thậm chí gây thương tích cho người thực thi nhiệm vụ. Nổi cộm là vụ hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở thôn Nội, xã Nội Hoàng (Yên Dũng). Để xử lý nghiêm vi phạm, tạo tính răn đe, UBND huyện đã xử phạt 6 đối tượng 215 triệu đồng, tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Tiến (SN 1984), trú tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện tại số lượng các trường hợp F2, F3 cách ly tại nhà rất lớn, các lực lượng luôn phải căng mình giám sát. 900 tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh đã huy động hàng chục nghìn người tham gia rà soát, truy vết thần tốc, xác định nguồn lây, áp dụng các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Là tâm dịch nên huyện Việt Yên tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm về dịch tễ. Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, từ khi thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, việc người dân ra ngoài không có lý do được kiểm soát chặt chẽ. 

Riêng trong tháng 5, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với ngành chức năng phát hiện, xử lý 837 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tổng số tiền phạt là 1,76 tỷ đồng.

Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn bố trí các tổ tuần tra lưu động trên đường. Qua đó phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm quy định như: Tập trung đông người, không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, xúc phạm người thi hành công vụ... Đơn cử, ngày 28/5, Công an xã Vân Trung xử lý hai trường hợp "ra ngoài trong trường hợp không cần thiết". Công an thị trấn Nếnh lập biên bản một trường hợp không thực hiện biện pháp phòng dịch.

Thực hiện quyết định cách ly xã hội đối với huyện Hiệp Hoà kể từ 12 giờ, ngày 26/5, Công an huyện thành lập 6 chốt chặn cấp huyện, 26 chốt cấp xã và 14 điểm tại các bến đò ngang sông Cầu. Mỗi chốt bố trí từ 4-8 đồng chí chia làm hai ca, trực 24/24 để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cách ly. Đồng thời, xử lý mạnh tay đối với các trường hợp cố tình vi phạm, hỗ trợ các lực lượng chức năng giải quyết tốt các tình huống phức tạp về ANTT. Cùng đó đẩy mạnh công tác tuần ra vũ trang, bảo đảm an ninh, trật tự khép kín địa bàn. Tại huyện Lục Ngạn, nhằm kiểm soát, ngăn ngừa lây nhiễm, Công an huyện thành lập ba tổ công tác lưu động xử lý quy định về phòng, chống dịch.

Theo Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ngoài xử nghiêm các cá nhân, đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cố tình vi phạm, tái phạm sẽ đề xuất cơ quan chức năng tước giấy phép kinh doanh, thậm chí xem xét xử lý hình sự. Đồng thời chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trong đăng ký tạm trú, lưu trú, nhất là các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Đây là thời điểm rất quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, chính vì vậy cần có sự chung sức của cả cộng đồng. Do đó, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bài, ảnh: Ngọc Anh
Bắc Giang: Ngày 1/6, 46 trường hợp bị xử phạt vi phạm phòng, chống dịch
(BGĐT) – Theo thông tin của 4/10 huyện, TP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (gồm Lục Nam, Tân Yên, Yên Thế và Yên Dũng), trong ngày 1/6, UBND cấp huyện, xã đã xử phạt 46 trường hợp vi phạm về quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 80,5 triệu đồng.
Bắc Giang: Xử phạt 90 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch
(BGĐT) – Theo thông tin của 8/10 huyện, TP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (bao gồm: Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên và TP Bắc Giang), trong ngày 31/5, UBND cấp huyện, xã đã xử phạt 90 trường hợp vi phạm về quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 131,5 triệu đồng.
Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên facebook
(BGĐT)-Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 5 triệu đồng bà Phạm Thị Hồng Anh, số nhà 122, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) do đã cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...