Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chân dung đối tượng bị bắt vì ma túy, gợi ý hối lộ công an 1 tỷ đồng

Cập nhật: 15:08 ngày 17/06/2021
(BGĐT)-Bị bắt vì tàng trữ ma túy tại nơi ở, đối tượng Nguyễn Văn Thiện (SN 1991) ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã gợi ý đưa hối lộ 1 tỷ đồng mong công an bỏ qua cho vi phạm của hắn. 

Tối 14/6, sau một thời gian dài trinh sát, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Yên đã bí mật ập vào địa bàn thôn Giếng, xã Song Vân bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thiện về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện. 

Nguyễn Văn Thiện là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em ở Tổ dân phố Đình, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên). Cha mẹ và hai chị ruột (một chị đã mất) đều là những người hiền lành, làm ăn lương thiện. 

Năm nay mới bước sang tuổi 30, nhưng Thiện có bề dày “thành tích” bất hảo với hai lần ngồi tù (năm 2008 và 2014) về tội trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, hắn trở về địa phương lấy vợ sinh con nhưng không ở cùng cha mẹ mà một mình thuê nhà ở thôn Tân Phú, xã Ngọc Châu (Tân Yên) để tiện cho “làm ăn”. Trên xe ô tô của hắn lúc nào cũng có vũ khí tự chế, đao kiếm, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. 

{keywords}

Vũ khí công an thu được tại nơi Thiện cất giấu ma túy.

Thỉnh thoảng hắn tạo bình phong cho hoạt động phi pháp bằng cách chạy taxi dù chở thuê, cầm đồ, bán cây cảnh dịp Tết, trông giữ xe… Người trong làng, ngoài xã biết hắn với kiểu tóc lúc nào cũng vuốt keo bóng lộn, xăm trổ, ngón tay, trên cổ đeo kín đồ trang sức cỡ bự.

Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng Công an huyện Tân Yên cho biết: Thiện thuê nhà ở xã khác để bán ma túy cho các con nghiện. Địa điểm hắn bố trí theo kiểu boongke kiên cố, xung quanh nhà lắp hệ thống camera giám sát, chuông cảnh báo dày đặc. Nhà không bao giờ mở cửa, hắn giao dịch, bán ma túy qua khe lỗ đục sẵn. Phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu địa hình, đặc điểm ngôi nhà cũng như phương thức thủ đoạn của hắn, lực lượng công an mới ập vào bắt quả tang Thiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

{keywords}

Ma túy thu được tại nơi Thiện ở.

Tang vật thu giữ là 1 túi nilon chứa 47 g ma túy tổng hợp dạng đá; gần 50 đoạn ống nhựa bên trong đựng ma túy đều là viên nén hình tròn màu hồng đỏ, xanh và chất tinh thể màu trắng. 

Cùng với tang vật là ma túy, công an thu được nhiều vũ khí tự chế là 2 súng hơi khí nén PCP; 2 quả khối tròn bằng ống nhựa nghi là mìn tự chế; 42 viên đạn thể thao; 1 bình xịt hơi cay; 1 đao; 1 hộp đạn chì và một số chất bột (Thiện khai dùng để chế tạo thuốc nổ).

Đáng chú ý, khi đang ngồi tại trụ sở Công an huyện ngay đêm bị bắt, Thiện đã đặt vấn đề, gợi ý đưa cho cán bộ chiến sĩ 1 tỷ đồng mong được bỏ qua vi phạm. Với tinh thần kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tân Yên đã không đồng ý.

{keywords}

Hình ảnh Thiện trên trang mạng xã hội.

Nguyễn Văn Thiện bị bắt, huyện Tân Yên bớt đi một điểm ma túy phức tạp, người dân bớt đi một nỗi lo con em vướng vào nghiện ngập. Chiến công của Công an huyện Tân Yên ngay trong Tháng hành động phòng, chống ma túy thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong cuộc chiến đầy cam go, thách thức này.

PV

Bắc Giang: Bị bắt vì ma túy, đối tượng đề nghị hối lộ 1 tỷ đồng mong bỏ qua vi phạm
(BGĐT)-Đối tượng Nguyễn Văn Thiện ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa bị Công an huyện bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, Thiện đã đặt vấn đề với công an đề nghị đưa 1 tỷ đồng mong được bỏ qua.
Bắc Giang: Mở cửa hàng rau để bán ma túy
(BGĐT) - Đối tượng Trần Thị Mai từ huyện Yên Thế sang thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) thuê cửa hàng kinh doanh rau, củ, quả nhưng thực chất là núp bóng bán lẻ ma túy. Ngày 15/6, Mai bị Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) bắt quả tang.
Giấu ma túy đá trong mũ bảo hiểm hòng qua chốt kiểm dịch
(BGĐT)-Để che mắt công an khi đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 ở Bắc Giang, hai đối tượng quê Lạng Sơn đã cuốn ma túy đá vào khẩu trang rồi giấu trong mũ bảo hiểm.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...