Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tháng hành động phòng, chống ma túy: Nhân rộng địa bàn không ma túy

Cập nhật: 11:00 ngày 22/06/2021
(BGĐT) - Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp chủ động biện pháp phòng ngừa, thời gian qua, toàn tỉnh xây dựng được nhiều địa bàn không có ma túy. Thông qua đó góp phần từng bước ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng. 

Những mô hình điểm

Năm 2020, xã Ninh Sơn (Việt Yên) được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là địa bàn không ma túy. Có được kết quả này, ngay từ đầu năm, trên cơ sở tham mưu của Công an xã, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng địa bàn không có ma túy. 

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lãng Sơn (Yên Dũng) tăng cường bám nắm địa bàn.

Bám sát nghị quyết, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm xã xây dựng kế hoạch thực hiện, ưu tiên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy. Năm qua, toàn xã thực hiện 32 buổi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh; treo 12 pa nô, khẩu hiệu, phát 1.500 tờ rơi nội dung về tác hại của ma túy, cách nhận biết các dạng ma túy và kỹ năng phòng, tránh...

Đặc biệt, để đấu tranh với các hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an xã trực tiếp tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát. Kịp thời theo dõi, nắm bắt đối tượng lạ, có biểu hiệu nghi vấn vào địa bàn; phối hợp với các thôn duy trì hòm thư tố giác tội phạm và gần 20 tổ tự quản, qua đó xây dựng mạng lưới liên kết giữa các gia đình, tạo thành những “lá chắn thép” bảo đảm an ninh trật tự. 

Đồng chí Tạ Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: “Với cách làm này, mấy năm gần đây, xã Ninh Sơn không có đối tượng nghiện, không để xảy ra vụ việc liên quan đến buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”.

Để giữ vững địa bàn không ma túy suốt hơn 10 năm qua, bên cạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân, xã Mỹ Hà (Lạng Giang) kiên trì phương châm quyết liệt phòng ngừa, trọng tâm là tuần tra, bám nắm chặt chẽ địa bàn, xây dựng mỗi thôn có từ 4-6 tổ liên gia tự quản làm “chân rết” phục vụ công tác quản lý, giám sát. Tương tự, các xã: Lãng Sơn (Yên Dũng), Trường Giang (Lục Nam), Vân Sơn, Hữu Sản (Sơn Động)… đều coi trọng việc gắn kết chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với đấu tranh phòng, chống từ xa.

Nhiều giải pháp nhân rộng

Được biết, nhằm xây dựng và nhân rộng các địa bàn không ma túy, những năm qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tích cực. Hằng năm đơn vị xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng công an trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống ma túy. 

Năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, điều tra làm rõ 290 vụ, bắt giữ, xử lý 378 đối tượng, thu giữ hơn 11,2 nghìn gam heroin, gần 8,6 gam ma túy tổng hợp.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với các phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát triển KT-XH. Cụ thể hóa các nội dung phòng, chống ma túy vào quy ước, hương ước của thôn, làng.

Qua thống kê, chỉ trong năm 2020, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức 300 buổi tuyên truyền kỹ năng phòng, chống ma túy lồng ghép với tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường, mua bán trẻ em; kỹ năng an toàn trên không gian mạng với hơn 34 nghìn lượt người tham gia. 

Treo hơn 8 nghìn pa nô, áp phích, băng vượt đường, khẩu hiệu; cấp phát gần 17 nghìn tờ rơi, tờ gấp về phòng, chống tôi phạm, tệ nạn ma túy; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống ma túy cho hơn 96 nghìn lượt quần chúng. Thông qua tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 637 nguồn tin để đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có ma túy.

Nhằm chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh chú trọng củng cố, xây dựng lực lượng trinh sát phụ trách địa bàn, đội ngũ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Gắn trách nhiệm của trinh sát, cán bộ phụ trách địa bàn với xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy. Năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, điều tra làm rõ 290 vụ, bắt giữ, xử lý 378 đối tượng, thu giữ hơn 11,2 nghìn gam heroin, gần 8,6 gam ma túy tổng hợp.

Từ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, năm 2020 toàn tỉnh có 15 xã, phường, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận địa bàn không có ma túy. Trong số này, huyện Lục Ngạn có 5 xã; Sơn Động 4 xã; Việt Yên có hai xã; các huyện: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam mỗi huyện một xã. Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm ma túy ở cơ sở. 

Duy trì, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là mô hình về đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh đấu tranh với các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy; xóa bỏ những tụ điểm phức tạp về ma túy tại các địa phương. Cùng đó phối hợp tổ chức tốt công tác chữa trị, cai nghiện, quản lý người nghiện sau cai; tạo điều kiện giúp đỡ họ có việc làm và thu nhập ổn định.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy: Gập ghềnh lối về
(BGĐT) - Nghiện ma túy được xác định là bệnh mạn tính do rối loạn não bộ nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng giúp người nghiện giã từ ma túy sau khi cai nghiện trở về cũng gian nan, gập ghềnh không kém.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang: Cấp cứu nhiều bệnh nhân sốc nhiệt do nắng nóng
(BGĐT) - Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang đã tiếp nhận, điều trị nhiều ca bệnh do say nắng, sốc nhiệt mức độ từ nhẹ đến nặng.
Bắc Giang quyết tâm tấn công, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19
(BGĐT) - Chiều 21/6, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thông tin báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH quý II và công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trên địa bàn tỉnh; gặp mặt, biểu dương các tập thể, phóng viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch
(BGĐT) - Chiều 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban với Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch (PCD) tỉnh tại các huyện: Việt Yên, Lục Ngạn và Ban Chỉ đạo PCD các huyện: Lạng Giang, Lục Nam.
 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...