(BGĐT) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ các biện pháp, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Những ngày qua, chứng kiến hình ảnh 5 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện và cảnh sát cơ động tăng cường trực chốt dưới nắng, luân phiên trực 24/24 giờ để bảo đảm sự an toàn cho người dân xã Đồng Tiến, ai cũng cảm động. Đây là địa bàn giáp ranh với xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), có nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang mắc Covid-19.
 |
Công an xã Đồng Tiến và cảnh sát cơ động bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy. |
Do địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở nên nhiệm vụ giữ ANTT của 4 đồng chí công an xã và 8 công an viên ở các thôn, bản thêm vất vả, áp lực, nhất là khi trong xã có 10 người nhiễm virus SARS-CoV-2, kéo theo đó là 46 trường hợp F1, 238 trường hợp F2 và một khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã.
Anh Lê Hồng Đông ở bản Trại Mới cho biết: “Thời điểm xã Đồng Tiến có ca dương tính, lúc đầu, người dân rất lo lắng, bất an. Được sự động viên, tuyên truyền của lực lượng chức năng, đặc biệt là CBCS công an, bà con đều yên tâm, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch”.
Ngoài phân công lực lượng ứng trực tại chốt, Công an xã Đồng Tiến thường xuyên tổ chức tuần tra 24/24 giờ tại các thôn; tham gia Tổ liên ngành của xã, Tổ Covid-19 cộng đồng tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.
Trong quá trình tuần tra, ngày 18/5, Thượng úy Tạ Sỹ Hiệp, Trưởng Công an xã cùng hai chiến sĩ cảnh sát cơ động tăng cường đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hoàng Trung Đức (SN 2002) và Hoàng Văn Sáng (SN 2002) cùng ở bản Quyết Thắng, xã Thiện Tân có hành vi tàng trữ ma túy, bàn giao cho Công an huyện xử lý theo thẩm quyền.
|
Bên cạnh công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, Công an huyện Yên Thế còn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định trong PCD, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 200 trường hợp với tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng. |
|
Để góp sức tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của CBCS Công an huyện và các xã, thị trấn tăng lên nhiều lần. Để hoàn thành nhiệm vụ, Công an huyện tiếp tục tăng cường thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", vừa tuyên truyền, truy vết các F, vừa kết hợp tuần tra, nắm địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội, gây mất ANTT.
Nhờ vậy, đơn vị đã phát hiện, xử lý 3 vụ phạm tội liên quan đến ma túy, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ vận chuyển linh kiện lắp ráp súng hơi khí nén. Trong đó, nổi bật là vụ triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy, bắt hai đối tượng là Đoàn Văn Giang (SN 1995), trú tại bản Chay, xã Canh Nậu và Triệu Hoàng Đức (SN 1997) ở thôn Yên Mỹ, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn).
Qua đấu tranh, đối tượng Giang và Đức khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô của 1 người dân ở xã Canh Nậu. Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng này đã cùng Nguyễn Văn Thiện (SN 1992), trú tại bản Đồn, xã Canh Nậu thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn xã Đồng Tiến, các huyện Lạng Giang, Tân Yên và một số huyện ở tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên.
Công an huyện Yên Thế còn xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định PCD, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 200 trường hợp với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; đồng thời thường xuyên phối hợp hiệu quả với các già làng, trưởng bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.
“Qua những phần việc cụ thể trong công tác PCD Covid-19, tham gia tổ chức cuộc bầu cử và tập trung trấn áp tội phạm hình sự, Công an huyện Yên Thế đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững”, Thượng tá Lê Tiến Toàn, Phó trưởng Công an huyện chia sẻ.
Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan y tế và các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác PCD, góp sức bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Bài, ảnh: Hoàng Hà
Vải đỏ, áo xanh, nhiệt thành tuổi trẻ(BGĐT) - Đến
thời điểm này, vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 170.000 tấn, đạt gần 86%
tổng sản lượng. Trong điều kiện đặc biệt khó khăn, dịch bệnh Covid bùng phát dữ
dội, việc vải thiều “xuôi chèo mát mái”, không phải “giải cứu”, giá bán ổn định
là thành công rất lớn của tỉnh.
Tặng quà người dân, công nhân tại thôn My Điền 2(BGĐT) - Câu lạc bộ Honda 67 Việt Nam vừa tổ chức buổi thiện nguyện, trao tặng quà cho người dân và công nhân thời vụ đang thực hiện cách ly y tế tại thôn My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang).
Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn(BGĐT) - Qua kết nối của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và các tổ chức quần chúng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam vừa hỗ trợ tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang). Trong đó, các tổ chức quần chúng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đặt 1,5 tấn vải thiều Bắc Giang.