Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ngăn chặn buôn bán linh kiện súng tự chế trái phép

Cập nhật: 11:44 ngày 22/07/2021
(BGĐT) - Từ lâu thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã có nhiều hộ buôn bán hàng hóa ở các tỉnh biên giới Trung Quốc. Gần đây, một số đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, móc nối mua bán, tàng trữ, vận chuyển linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ từ biên giới về thu lời bất chính.
{keywords}

Công an huyện Tân Yên lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) ở tổ dân phố Tân Hòa (thị trấn Nhã Nam).

Phát hiện nhiều vi phạm

Từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, tại thị trấn Nhã Nam đã có nhiều hộ buôn hàng hóa từ khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn về Bắc Giang. Những năm gần đây, số hộ làm nghề này ngày một nhiều và có thêm một số người ở xã, thị trấn khác trong huyện tham gia. Nhận thấy công cụ hỗ trợ, súng hơi, súng tự chế là những mặt hàng bị cấm buôn bán song lại được nhiều người tìm mua nên một số đối tượng trên địa bàn thị trấn Nhã Nam đã tham gia buôn bán mặt hàng này.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an huyện) cho biết: Các đối tượng buôn bán mặt hàng này thường sử dụng mạng xã hội, website, youtube quảng cáo, giao dịch nên chúng tôi không chỉ nắm tình hình địa bàn theo phương thức trinh sát truyền thống mà còn đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc truy quét tội phạm, từ đó xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá phù hợp.

Chỉ trong một tháng qua, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng buôn bán, tàng trữ linh kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế, với hơn 1.300 linh kiện các loại. Qua đó nâng tổng số vụ bắt giữ từ đầu năm đến nay lên 15 vụ với 15 đối tượng.

Gần đây nhất vào 8 giờ ngày 11/7, tổ tuần tra của Công an huyện phát hiện Trần Ngọc Huy (SN 1992), trú tại tổ dân phố Lao Động (thị trấn Nhã Nam) vận chuyển linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng hơi khí nén. 

Trước đó, ngày 17/6/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ (Công an huyện Tân Yên) phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (SN 1980), trú tại tổ dân phố Bãi Ban (thị trấn Nhã Nam) vận chuyển hàng hóa là linh kiện, phụ kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế. Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan điều tra làm rõ thêm hai đối tượng có hành vi kinh doanh linh kiện súng hơi khí nén.

Chiều 7/6/2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an thị trấn Nhã Nam, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) ở tổ dân phố Tân Hòa (thị trấn Nhã Nam) vận chuyển 17 bình khí nén dùng để lắp ráp súng hơi khí nén. Quá trình làm việc, đối tượng Giáp giao nộp thêm 4 bơm, 2 kính ngắm, 3 khung súng Condor, một khẩu súng tự chế.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong các vụ án trên, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được thiết kế nhỏ gọn, chia làm nhiều chi tiết rời. Khi lắp ráp các linh kiện vào sẽ trở thành những vật dụng có khả năng gây sát thương cao, gây nguy hiểm cho người dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Để có thể hoạt động trót lọt, thông qua mạng Internet, các đối tượng chào hàng công khai. Sau khi thống nhất giá với khách, chúng sử dụng tên giả gửi hàng hóa. Số điện thoại giao dịch là sim rác nên khó xác định danh tính người sử dụng. Hàng được các đối tượng mua vào từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Đối với linh kiện, công cụ hỗ trợ, mỗi món hàng có thể lãi cả trăm nghìn đồng. Các loại súng thì lợi nhuận có thể lên tới cả triệu đồng. 

Cần chế tài đủ mạnh

Hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội nhưng việc xử lý những đối tượng này lại đang gặp nhiều bất cập về chế tài. Hiện tại, chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về hành vi buôn bán linh kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế.

Là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với hơn 40 công dân làm ăn, buôn bán tại tỉnh Lạng Sơn, Công an thị trấn Nhã Nam đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể rà soát, lập danh sách những hộ kinh doanh vùng biên trên địa bàn để tổ chức tuyên, truyền phòng ngừa vi phạm, đồng thời tích cực đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép.

100% các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán linh kiện lắp ráp vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay đều chỉ có thể xử phạt hành chính. Trong khi đó, mức xử phạt so với lợi nhuận thu về thấp hơn nhiều lần nên việc xử lý chưa đủ sức răn đe. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng buôn bán linh kiện tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa ký gửi tại một số bưu cục chưa chặt chẽ dẫn tới các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, giao dịch mua bán trái phép.

Thượng tá Vũ Mạnh Tùng, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Không chỉ triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tại địa bàn phát hiện nhiều vi phạm như thị trấn Nhã Nam, chúng tôi chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, bố trí các điểm tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Tập trung nắm bắt những hành vi buôn bán linh kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế trên mạng xã hội để nghiên cứu, xây dựng phương án đối phó phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh, xử lý đối với đối tượng cũng như ngăn ngừa vi phạm, một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu, bổ sung cụ thể đối với những hành vi liên quan đến linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ vào các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nâng mức xử phạt nhằm tăng tính răn đe.

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Tân Yên tuyên truyền, nhắc nhở một hộ dân ở tổ dân phố Tiến Điều (thị trấn Nhã Nam) buôn bán tại tỉnh Lạng Sơn chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Về phía những đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng hóa cần tăng cường kiểm soát, thực hiện đúng quy định không vận chuyển hàng cấm dưới mọi hình thức. Các trường hợp để xảy ra vi phạm phải bị xử lý nghiêm.

Bài, ảnh: Anh Minh
Phát hiện đối tượng kinh doanh linh kiện, phụ kiện lắp ráp súng hơi khí nén
Hồi 8 giờ ngày 11/7, Tổ công tác Công an xã An Dương phối hợp Công an huyện Tân Yên tuần tra trên trục đường liên xã thuộc thôn Bùng, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phát hiện Trần Ngọc Huy, sinh năm 1992, trú tại Tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) đang vận chuyển linh kiện, phụ kiện lắp ráp súng hơi khí nén.
Bắc Giang: Liên tiếp phát hiện đối tượng buôn bán linh kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế
(BGĐT) - Ngày 22/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị đang tập trung làm rõ một đối tượng ở thị trấn Nhã Nam (Tên Yên) có hành vi buôn bán rất nhiều linh kiện lắp ráp súng hơi, súng tự chế.
Bắc Giang: Phát hiện đối tượng kinh doanh 1.316 linh kiện lắp súng tự chế
(BGĐT) - Theo thông tin từ Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), đơn vị đang thiết lập hồ sơ để xử lý hai đối tượng ở thị trấn Nhã Nam có hành vi kinh doanh linh kiện để lắp ráp súng săn, súng tự chế.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...