Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đã xử lý các thiếu niên đánh nhau, quay clip đưa lên mạng xã hội

Cập nhật: 14:52 ngày 09/08/2021
(BGĐT)- Theo  Công an TP Bắc Giang và huyện Lục Nam (Bắc Giang), sau khi trên mạng xã hội lan truyền clip các nữ thiếu niên đánh nhau, đơn vị chức năng đã xác minh, làm rõ, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.
{keywords}

Hình ảnh cắt từ clip vụ 2 nữ thiếu niên đánh nhau hôm 15/7.

Cụ thể, đối với vụ 2 nữ thiếu niên đánh nhau hôm 15/7 tại đoạn đường đôi khu đô thị Bách Việt, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), mặc dù  không gây thương tích lớn, song hành vi đánh nhau của  Nguyễn Thị Ngọc A (SN 2006), trú tại phường Lê Lợi và Phạm Thị A (SN 2005), trú tại phường Ngô Quyền (cùng ở TP Bắc Giang) đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2, điều 5, Nghị định 167/2003/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tại thời điểm thực hiện hành vi đánh nhau trên, Nguyễn Thị Ngọc A và Phạm Thị A chưa đủ 16 tuổi. Vì thế, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Ngọc A và Phạm Thị A về hành vi đánh nhau, bằng hình thức Cảnh cáo.

Về phía 9 thiếu niên khác đi cùng nhóm với Nguyễn Thị Ngọc A và Phạm Thị A (chủ yếu cư trú trên địa bàn TP Bắc Giang và là học sinh vừa học xong lớp 9), mặc dù không tham gia đánh nhau, nhưng không có hành vi can ngăn nên Công an TP Bắc Giang đã thông báo về Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang để xử lý theo quy định của ngành giáo dục, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú và gửi danh sách cho Công an các phường, xã lập hồ sơ quản lý.

Đối với vụ đánh nhau xảy ra ngày 29/7 giữa nữ thiếu niên Tống Hồng Q (SN 2007), trú tại thị trấn Đồi Ngô cùng nhóm bạn (5 người) với em Trương Mỹ H (SN 2006), trú tại xã Lục Sơn (cùng ở huyện Lục Nam), hiện gia đình nhóm bạn đánh em H đã đến xin lỗi và tự nguyện bồi thường cho gia đình em H 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, em Q và nhóm bạn hiện chưa đủ 16 tuổi nên chưa đủ tự chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam củng cố hồ sơ, phối hợp với Phòng GD&ĐT có hình thức, biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và của ngành giáo dục.

Được biết, hiện Công an huyện Yên Dũng  đang tích cực xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp liên quan vụ nữ thiếu niên đánh nhau và quay clip đưa lên mạng xã hội ngày 4 và 5/8.

Nam Bình
Làm rõ nhóm nữ sinh Lục Nam đánh nhau, quay clip đăng lên mạng xã hội
Khoảng 20 giờ ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam nhận được đơn trình báo của anh Trương Văn Q, sinh năm 1975, ở xã Lục Sơn (Lục Nam) kiến nghị về việc con gái anh bị đánh và quay clip đăng trên mạng xã hội.
2 thiếu niên đánh nhau, quay clip đưa lên mạng
(BGĐT) - Gần đây, mạng xã hội lan truyền clip 2 nữ thiếu niên đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều thiếu niên gây bức xúc dư luận. Sự việc xảy ra vào chiều 15/7 tại Khu đô thị Bách Việt, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang (Bắc Giang).
Ngăn chặn bạo lực trong giới trẻ
(BGĐT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục xuất hiện tình trạng thiếu niên tụ tập đánh nhau, làm nhục và quay clip phát tán lên mạng xã hội, gây dư luận không tốt. Để khắc phục tình trạng này, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và chính mỗi bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con trẻ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...