Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người: Thêm lời cảnh báo

Cập nhật: 07:55 ngày 16/08/2021
(BGĐT) - Chỉ trong chưa đầy một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 11 người. Ý thức chấp hành luật giao thông chưa cao là nguyên nhân chính dẫn đến con số thương vong trên. 

Tai nạn thương tâm

Nhìn lại những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vừa qua cho thấy, hầu hết nguyên nhân đến từ người điều khiển phương tiện. Có trường hợp vì phóng nhanh, vượt ẩu dẫn đến chết người như vụ tai nạn xảy ra tối 1/8 tại khu vực đầu cầu Xương Giang (TP Bắc Giang). Anh Thào Văn Quý (SN 2001), trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai) điều khiển xe mô tô (không có BKS) đi hướng Bắc Giang - Lạng Sơn. 

{keywords}

Hiện trường vụ TNGT xảy ra chiều 7/8 trên ĐT293 khiến hai vợ chồng tử vong.

Theo camera giám sát hành trình ghi lại, anh Quý điều khiển xe đánh võng với tốc độ rất cao. Lúc đầu còn đi ngược chiều lấn sang làn bên trái, sau đó mới rẽ sang phải va chạm với xe ô tô tải rồi ngã ra đường, bị một xe ô tô tải khác đi ngược chiều đè lên tử vong tại chỗ. 

Ở vụ tai nạn khác xảy ra vào hồi 13 giờ ngày 20/7, tại địa phận xã Mỹ Thái (Lạng Giang), ông Nguyễn Thanh Biên (SN 1965) trú tại thôn Trại Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang) điều khiển xe mô tô do chủ quan, đi nhanh, không làm chủ được tốc độ, khi vào đoạn đường cua đã lao mạnh vào bờ tường tử vong tại chỗ.

Trong số 9 vụ TNGT dẫn đến chết người có 3 vụ xảy ra tại địa bàn huyện Yên Dũng làm 5 người chết. Quan sát hiện trường vụ tai nạn lúc gần 14 giờ ngày 7/8 trên đường tỉnh 293 thuộc địa phận thị trấn Tân An giữa xe ô tô kéo rơ-mooc đang chở hàng điện tử đi hướng TP Bắc Giang- Lục Nam và xe tải nhẹ đi ngược chiều, ai nấy đều lắc đầu hoảng sợ. 

Xe tải chở nông sản do anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1987) trú tại xã Mỹ An (Lục Ngạn) điều khiển, cùng ngồi trên ca bin có vợ là chị Bùi Thị Tĩnh (SN 1986) bẹp rúm đầu, treo lơ lửng trên miệng cống, thành cầu. Vụ tai nạn khiến cả hai vợ chồng tử vong thương tâm. 

Hay như anh Bế Hoàng Sáu (SN 2002) ở xã Nghĩa Phương điều khiển chở theo chị Đào Thanh Thảo (SN 2003), ở xã Bảo Sơn (cùng huyện Lục Nam) bằng xe mô tô, khoảng 8 giờ ngày 4/8 đã va chạm với xe ô tô khách đi cùng chiều ngay trên tuyến đường mới ở KCN Vân Trung 2 thuộc địa phận xã Nội Hoàng (Yên Dũng). Cả hai người trên xe mô tô được đưa đi cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong tháng 8 (tính từ ngày 15/7 đến 11/8), toàn tỉnh xảy ra 9 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 11 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 2 vụ, giảm 3 người bị thương nhưng tính chất các vụ tai nạn đều nguy hiểm, có 2 vụ mỗi vụ chết 2 người. Hậu quả của những vụ TNGT là rất lớn. Thiệt hại về người, tài sản, tinh thần là không thể tính toán được. Vậy các cơ quan chức năng, người tham gia giao thông cần làm gì để bảo đảm trật tự ATGT?

Tăng cường kiểm soát; bỏ thói quen xấu

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng trong gần một tháng qua, Ban ATGT tỉnh chỉ ra lý do vẫn là người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chấp hành pháp luật với các hành vi như: Sử dụng nồng độ cồn, chất kích thích, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, chiều đường, phần đường quy định. Cùng đó, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người với tâm lý “xả hơi” đã chủ quan khi tham gia giao thông. 

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong tháng 8 (tính từ ngày 15/7 đến 11/8), toàn tỉnh xảy ra 9 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 11 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 2 vụ, giảm 3 người bị thương nhưng tính chất các vụ tai nạn đều nguy hiểm, có 2 vụ mỗi vụ chết 2 người.

Theo Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng, giải pháp tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến trọng điểm có mật độ tham gia giao thông cao vẫn là hữu hiệu. 

Đơn cử như sáng 9/8, qua tuần tra, kiểm soát trên đường, Công an huyện phát hiện tài xế Dương Đăng Hải (SN 1983), trú tại xã Lan Mẫu (Lục Nam) điều khiển xe ô tô chở khách đã mua bằng giả trên mạng xã hội để qua mặt lực lượng chức năng. Không ai dám chắc chủ nhân của chiếc bằng lái xe giả này sẽ không gây tai nạn?

Ông Hoàng Văn Hải, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT trong tình hình mới, vừa chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm các hoạt động KT-XH, Ban ATGT tỉnh tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền đến người tham gia giao thông. Khuyến cáo những thói quen xấu như uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, đi đường tắt, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ... vừa nguy hiểm, vừa bị xử lý phạt tiền, tạm giữ phương tiện. 

Cùng đó, yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Chú trọng xử lý, xây dựng phương án điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện vận tải hàng hóa vừa phòng, chống dịch, vừa hỗ trợ lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là ở những tuyến đường chính đi ra ngoài tỉnh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, địa điểm đang thi công có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn, ùn tắc. 

Chủ động phân luồng giao thông từ xa trong giờ cao điểm trên các tuyến chính đi về các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, sửa chữa đường bộ, kiểm tra xử lý, khắc phục ngay những vị trí mặt đường bị hư hỏng nặng; không để tình trạng có ổ gà gây nguy hiểm. Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm mất ATGT, điểm bất cập về tổ chức giao thông. 

 Cùng đó tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm xe chở công nhân, xe tải, xe mô tô vào các giờ đi làm, tan ca. Ban ATGT tỉnh kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải, cơ quan liên quan khảo sát phân luồng, cắm biển hạn chế phương tiện ở một số tuyến theo khung giờ cao điểm.

Bài, ảnh: Thu Phong

Bắc Giang: Tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô, 2 người tử vong
(BGĐT)- Vào hồi hơn 14 giờ hôm nay (7/8), trên tỉnh lộ 293, đoạn thuộc địa phận thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.
Yên Dũng: Tai nạn giao thông làm 2 người tử vong
Khoảng 8 giờ ngày 4/8, tại tuyến đường mới ở Khu công nghiệp Vân Trung (phía sau Công ty TNHH Luxshare ICT) thuộc địa phận thôn Giá, xã Nội Hoàng (Yên Dũng) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Do bị thương nặng, hai nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong vào ngày mùng 5 và mùng 6/8. 
Tai nạn giao thông gần cầu Xương Giang, một thanh niên tử vong
(BGĐT)- Nam thanh niên điều khiển xe máy đi với tốc độ cao đã va vào phía sau xe ô tô tải ngã ra đường tử vong tại chỗ.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...