Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

19 năm tù cho kẻ giết người vì to tiếng khi tham gia giao thông

Cập nhật: 18:47 ngày 01/09/2021
(BGĐT) - Ngày 1/9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Hùng (SN 1999), trú tại thôn La Hồng, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) về tội giết người.
{keywords}

Dương Văn Hùng tại phiên tòa.

Học hết cấp hai, không xin được việc làm ở quê nhà, Dương Văn Hùng tới Bắc Giang làm công nhân tại Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung 2 (Việt Yên). Trước đó, đầu năm 2020, Hùng đã bị Công an huyện Đại Từ phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

Tại Bắc Giang, Hùng trọ ở thôn Chiền, xã Nội Hoàng (Yên Dũng) cùng hai thanh niên làm chung công ty là Trương Tất Việt (SN 1995) ở thôn Thanh An, xã Trù Hựu và Chu Văn Dũng (SN 2000) ở thôn Xuân An, xã Mỹ An (cùng huyện Lục Ngạn).

Khoảng 19 giờ ngày 20/2/2021, Việt điều khiển xe mô tô BKS 20F1-451.59 của Hùng chở Hùng đến một quán ăn ở xã Nội Hoàng để gặp mặt đầu xuân. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn uống xong, Hùng điều khiển xe mô tô chở Việt và Dũng về phòng trọ. Việt do say rượu nên đi nghỉ. Hùng và Dũng rủ nhau đi chơi. Trước khi đi, Hùng cất một con dao vào túi áo khoác để phòng thân và lấy khẩu trang che biển số xe mô tô.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường gom vào KCN Vân Trung, Dũng điều khiển xe đi chậm lại và gặp anh Lê Văn Cương (SN 1997) ở tổ 3, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn (Bắc Kạn) và Hoàng Văn Mạch (SN 1998) ở thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn). Cả hai người này đều là công nhân ở KCN Vân Trung 1.

{keywords}

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tranh tụng tại phiên tòa.

Hai anh Cương và Mạch mỗi người điều khiển một xe mô tô đi ngang hàng từ phía sau vượt lên trước xe của Hùng và Dũng. Thấy vậy, Hùng có "hú" lên một tiếng khiến hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó anh Cương dừng xe lại cách chốt bảo vệ Công ty TNHH Luxshare ICT khoảng 4m, anh Mạch cũng dừng xe cách xe anh Cương khoảng 7 m. Dũng điều khiển xe vượt lên dừng trước xe của anh Cương khoảng 2 m.

Tại đây, Hùng xuống xe, vừa đi vừa rút dao tiến về phía anh Cương đang ngồi trên xe rồi đâm một nhát vào vùng hố chậu trái làm anh Cương bị thương ngã ra đường. Thấy vậy, Dũng chạy đến kéo Hùng ra. Bị cáo cầm dao ngồi lên xe của Dũng đi khỏi hiện trường. Anh Lê Văn Cương bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu đến ngày hôm sau thì tử vong.

{keywords}

Đại diện phía bị hại nêu quan điểm, ý kiến tại phiên tòa.

Khi đi đến khu vực cầu vượt cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Hùng vứt dao xuống mương cách chân cầu vượt 300m. Do hết xăng nên Hùng và Dũng gửi xe ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (Việt Yên). Trước khi gửi xe, Hùng gỡ bỏ khẩu trang che biển số. Sau đó, hai thanh niên này gọi taxi đến nhà trọ của bạn ngủ nhờ và kể lại việc vừa đánh nhau với người lạ do say rượu.

Sáng hôm sau, Hùng đưa Dũng đón xe khách về nhà ở huyện Lục Ngạn, còn mình đi xe máy về nhà ở tỉnh Thái Nguyên. Khi về nhà, kể lại cho anh họ nghe sự việc đêm hôm trước và được người này động viên, Hùng đã đến Công an huyện Đại Từ đầu thú. Về phía Dũng, sau khi nghe chuyện gia đình đã đưa thanh niên này đến Công an xã Mỹ An trình báo.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, gia đình bị cáo đã bồi thường, khắc phục một phần hậu quả. Trước đó, bị cáo còn tham gia nghĩa vụ quân sự, được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Dương Văn Hùng 19 năm tù về hành vi giết người.

Tin, ảnh: Ngọc Anh
Việt Yên xử lý 4 trường hợp vi phạm quy định khi dùng mạng xã hội
(BGĐT)- Công an huyện Việt Yên cho biết trong tháng 8, đơn vị đã xử lý 4 trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội và trang thông tin điện tử.
Học sinh Bắc Giang háo hức trong ngày đầu tựu trường
(BGĐT) - Sáng nay (1/9), hàng trăm nghìn học sinh từ miền núi đến vùng xuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang háo hức tựu trường chuẩn bị đón năm học mới 2021-2022.
Bắc Giang: Trao học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học giỏi
(BGĐT) - Sáng 1/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức trao học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Các suất học bổng do Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ. Tới dự có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Chữ thập đỏ một số huyện.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...