Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trước phiên tòa xét xử vụ tài xế taxi bị đánh tử vong: Nhiều tình tiết gia đình nạn nhân đề nghị làm rõ

Cập nhật: 19:48 ngày 06/09/2021
(BGĐT) - Sau gần 9 tháng điều tra, vụ án tài xế taxi Nguyễn Văn Bách (SN 1988) ở tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) bị truy đuổi dẫn tới tai nạn và bị đánh tử vong dự kiến xét xử sơ thẩm vào ngày 21/9 tới.
{keywords}

Hiện trường vụ việc.

Cuộc truy đuổi trong đêm

Theo hồ sơ vụ án, đêm 10/11/2020, chị Trần Thị Ngân (SN 1989) ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) thuê anh Nguyễn Văn Bách lái xe ô tô BKS 99A-080.22 đưa mình và em họ là Nguyễn Văn Lưu (SN 1993) đến quán hát ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tìm gặp nữ nhân viên Nguyễn Thị Phượng (SN 2002) ở thôn Thành Lập 1, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) do nghi chị Phượng có quan hệ với chồng mình.

Gặp nhau, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chị Ngân và anh Lưu đánh rồi lấy điện thoại của chị Phượng phát trực tiếp trên facebook cá nhân của nữ nhân viên này. Khi chủ quán hát can ngăn, hai người này ra xe ô tô để anh Bách chở về.

Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997) ở thị trấn Thắng là người quản lý chị Phượng thuê trọ tại nhà Mạnh và nhà của ông Nguyễn Văn Ích (SN 1969) ở thị trấn Thắng.

Khi xem đoạn video phát trên facebook, Nguyễn Đức Hiếu (SN 1996), trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) lấy một con dao cán dài cài lên xe máy rồi chở Nguyễn Thị Bình (SN 1990) ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình (Yên Bái) là nhân viên phục vụ quán hát của Mạnh tới. Đặng Văn Thêm (SN 1999), thôn Đồi Hồi, cùng xã Tân Hương cũng chở một thanh niên khác tới hiện trường.

Lúc này, Mạnh đang ngồi với ông Ích và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999), trú tại tổ dân phố Đức Thịnh, thị trấn Thắng và Nguyễn Văn Khôi (SN 1994) ở thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn (cùng huyện Hiệp Hòa) cũng phát hiện sự việc trên nên điều khiển ô tô chở những người này đến quán hát.

Đến nơi, chị Phượng chỉ ra phía ô tô của anh Bách và nói: “Bọn kia đánh em”. Mạnh hô tất cả lên xe và điều khiển ô tô BKS 30A-190.15 chở Phượng cùng Bình, Thêm, Ích, Sơn; còn Hiếu đi xe máy BKS 19L1-228.38 chở Khôi cầm dao đuổi theo xe của anh Bách. 

{keywords}

Xe ô tô của anh Nguyễn Văn Bách biến dạng phần đầu sau va chạm với xe tải.

Đến địa phận thị trấn Bích Động (Việt Yên), khi thấy xe Mạnh vượt lên trước, anh Bách lái xe quay lại bỏ chạy và tiếp tục bị truy đuổi. Mạnh còn gọi điện thoại bảo Khôi và Hiếu dùng xe máy chắn ngang đường, dùng hung khí chặn đầu xe anh Bách. Khi tới quốc lộ 17 thuộc địa phận thôn Chùa, xã Lương Phong (Hiệp Hòa), ô tô của anh Bách lao vào một xe tải đang đổ đất thi công công trình.

Khi thấy xe anh Bách gặp tai nạn, Mạnh, Ích, Sơn tới xe gọi cửa không được nên  đạp, giật mở cửa rồi kéo ba người trong xe ra ngoài. Thêm, Mạnh, Ích, Sơn đã đánh ba nạn nhân tới khi Bình can ngăn, các đối tượng mới dừng lại.

Thấy chị Ngân gãy tay và hai nạn nhân bất tỉnh, Mạnh bảo người phụ nữ đi cùng lấy điện thoại phát trực tiếp lên Facebook ghi lại hình ảnh nhóm này đang giúp đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Khôi và Hiếu đến sau định đánh ba nạn nhân thì nhóm này ngăn lại và thuê taxi đưa anh Bách, chị Ngân và anh Lưu tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa. Tuy nhiên anh Bách tử vong, chị Ngân bị tổn thương 19% sức khỏe, anh Lưu bị thương nhẹ và từ chối giám định.

{keywords}

Cơ quan công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Sinh Mạnh vào tháng 12/2020.

Đề nghị làm rõ một số nội dung

Sau khi vụ án xảy ra, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra quyết định khởi tố Nguyễn Sinh Mạnh, Đặng Văn Thêm, Nguyễn Văn Ích, Nguyễn Ngọc Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. 

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý với tội danh này và gửi nhiều tài liệu liên quan đề nghị cơ quan chức năng điều tra bổ sung. Với nhiều tình tiết chưa rõ, vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm khi một loạt thông tin liên quan được gia đình nạn nhân và những nhân chứng, người liên quan đưa ra. 

Trong khi đó, các đối tượng gây án lại thách thức khiến phía gia đình nạn nhân càng phẫn nộ, tiếp tục gửi đơn đề nghị làm rõ. Hồ sơ được chuyển lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý.

{keywords}

Các đối tượng: Đặng Văn Thêm, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Ích, Nguyễn Sinh Mạnh (từ trái qua phải).

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định thay đổi tội danh, khởi tố đối với 4 đối tượng trên từ "gây rối trật tự công cộng" sang tội "giết người". Mở rộng vụ án, Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Đức Hiếu tiếp tục bị khởi tố về tội danh giết người. 

Ngày 14/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bổ sung đối với 6 đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Trong nhóm này, hầu hết các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Nhận được cáo trạng số 56, ngày 23/8/2021 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang thông báo về kết quả điều tra vụ án, đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bách cho biết: “Vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được làm rõ trong cáo trạng. Kết quả điều tra như vậy chưa thỏa đáng. Nếu cơ quan tố tụng không làm rõ được các tình tiết liên quan thì đề nghị dựng lại hiện trường”.

Nội dung được gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bách yêu cầu làm rõ đó là: Chiếc dây chuyền của nạn nhân gia đình đã nhận lại một nửa từ chồng chị Ngân vậy phần còn lại đang ở đâu? Tại sao dây chuyền ở cổ lại bị tháo ra?

Đối với lái xe taxi thường xuyên đi lại thì trong ví không thể nào chỉ có 10 nghìn đồng như Công an huyện Hiệp Hòa thông báo, cần làm rõ sau khi xảy ra sự việc, những ai đã cầm ví tiền của anh Bách? Về chiếc xe của nạn nhân mặc dù đã định giá thiệt hại nhưng chưa làm rõ trách nhiệm đền bù thuộc về ai?

Dự kiến ngày 21/9 tới, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Từ kết quả điều tra và tình tiết liên quan, Viện KSND tỉnh đã truy tố Nguyễn Sinh Mạnh, Nguyễn Đức Hiếu về hành vi giết người, cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ, tái phạm nguy hiểm. 

4 đối tượng tượng còn lại cũng bị truy tố với hai tội danh trên. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, với các tội danh này, khung hình phạt từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Nhóm PV Nội chính

Bắc Giang: Thay đổi tội danh, khởi tố 4 đối tượng vụ ô tô đuổi nhau dẫn đến chết người
(BGĐT) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, sau khi điều tra bổ sung, căn cứ các tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án hai ô tô truy đuổi nhau dẫn đến cái chết của lái xe Nguyễn Văn Bách ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên), Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với 4 đối tượng liên quan từ tội danh "Gây rối trật tự công cộng" sang tội danh "Giết người".
Làm rõ nhiều tình tiết mới vụ ô tô truy đuổi nhau dẫn đến chết người ở Bắc Giang
(BGĐT)- Sau khi cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can trong vụ hai ô tô truy đuổi nhau dẫn tới chết người về hành vi gây rối trật tự công cộng và có thông báo kết luận giám định nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Nguyễn Văn Bách (SN 1988) ở tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) là do tai nạn giao thông (TNGT), gia đình nạn nhân đã không đồng tình với quyết định này và làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng.
Bắc Giang: Hai ô tô đuổi nhau dẫn tới tai nạn, một người tử vong
(BGĐT) - Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thi hành lệnh tạm giữ đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...