Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm rõ 3 vụ trộm cắp tại địa bàn khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 19:03 ngày 12/10/2021
(BGĐT) - Liên tiếp trong 6 ngày (từ ngày 1 đến 7/10), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn khu công nghiệp thuộc huyện Việt Yên và Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

*Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Mạnh Toản, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, ngày 26/9, Toản đột nhập vào khu nhà trọ thuộc xóm 5, tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh (Việt Yên) trộm cắp 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh (trị giá khoảng 14 triệu đồng) của chị L.T.T.B, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Sau khi trộm cắp tài sản, Toản mang bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

{keywords}

Đối tượng Vương Thanh Nghĩa và Hoàng Mạnh Toản tại cơ quan công an.

*Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Vương Thanh Nghĩa, sinh ngày 21/7/2004, hộ khẩu thường trú tại xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, ngày 28/9, Nghĩa đi qua cửa hàng vàng bạc T.Đ thuộc tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, thấy chủ cửa hàng là chị N.T.H, sinh năm 1994 đang trông hàng một mình. Nghĩa vờ vào bán dây chuyền rồi nhân lúc chị H sơ hở, Nghĩa mở ngăn kéo tủ trong quầy hàng lấy trộm 12 triệu đồng rồi bỏ chạy. Số tiền trộm cắp được, Nghĩa sử dụng để mua xe máy, điện thoại và tiêu xài cá nhân... 

*Liều lĩnh hơn là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cây xăng L.K thuộc địa bàn Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng. Rạng sáng 4/10, anh N.V.H, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Hải (Lục Ngạn) - là nhân viên cây xăng sau khi ngủ dậy phát hiện chiếc điện thoại Iphone 6 để ở đầu giường cùng số tiền gần 4 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng bị mất cắp. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra làm rõ và bắt giữ Đỗ Đình Quân, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản trên. Quá trình điều tra xác định rạng sáng ngày 4/10, khi đi qua cây xăng L.K, thấy anh H đang ngủ say, không khóa cửa và để điện thoại hớ hênh nên Quân đột nhập trộm cắp tài sản. 

Sau đó, Quân dò ra được mật khẩu tài khoản ví điện tử MoMo của anh H cài trên điện thoại rồi đăng nhập, chuyển số tiền gần 4 triệu đồng từ tài khoản của anh H vào tài khoản của mình.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng gây án đa phần là người từ tỉnh khác đến, đua đòi ăn chơi, nghiện ma túy, không có công ăn việc làm. Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là thường lang thang tại các khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh, các khu nhà trọ quanh khu công nghiệp, phát hiện sơ hở sẽ ra tay trộm cắp. 

Dùng mánh “bạn trai Tây tặng quà xịn” để lừa đảo, hai chị em ruột lĩnh 24 năm tù
Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 chị em bị cáo: Trương Thị Mỹ Hằng (sinh năm 1989, trú tại phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh) 13 năm tù; Trương Thái Quý (sinh năm 1994, em ruột Hằng) 11 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
TP Bắc Ninh: Ghi nhận 10 ca mắc mới Covid-19
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết, từ ngày 10 đến sáng 12/10, toàn thành phố ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có chùm ca mắc liên quan đến Trường Mầm non Sao Mai (phường Võ Cường) với 6 trường hợp là trẻ 5 tuổi và chùm ca mắc trong khu chung cư.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...