Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Làm lễ "trừ tà" cho một phụ nữ, "thầy bói" bị xử phạt 35 triệu đồng

Cập nhật: 16:22 ngày 03/12/2021
(BGĐT) - Ngày 2/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với một trường hợp về hành vi "Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan".
{keywords}

Vũ Xuân Tình làm việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ ngày 3/10, tại nhà riêng của Vũ Xuân Tình (SN 1999) ở tổ dân phố Thanh Bình, thị trấn Kép (Lạng Giang), Tình đã xem bói cho một người phụ nữ, trú tại xã An Hà (Lạng Giang) và hướng dẫn làm lễ "cầu lộc" bằng thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu tam phủ. Ngày 4/10, Tình tiếp tục làm lễ "cầu lộc" và lễ "trừ tà" cho người phụ nữ này với mức chi phí 40 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, sau khi được lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền, Vũ Xuân Tình đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng. 

Hành vi của Tình đã vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức xử phạt 35 triệu đồng.

Xử phạt đối tượng đưa tin xuyên tạc về việc tiêm vắc xin ở Sơn Động
(BGĐT) - Ngày 30/11, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) phát hiện tài khoản "Cuộc sống phẳng" đăng bài trên mạng xã hội Facebook với nội dung không đúng sự thật liên quan đến tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện, gây hoang mang dư luận.
Bắc Giang: Gần 1.500 tỷ đồng xây dựng cầu Đồng Việt
(BGĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt dự án xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu tại huyện Yên Dũng.

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...