Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi tố 6 thanh thiếu niên đánh đập cô gái

Cập nhật: 19:54 ngày 20/12/2021
Cho rằng bị cô gái nhìn đểu khi đi vệ sinh tại quán nhậu, Nguyễn Văn Mẫn, 21 tuổi, cùng 5 thanh thiếu niên khác vây đánh nạn nhân.

Ngày 20/12, Mẫn cùng Lê Thành Tài, Võ Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Tuấn (18-20 tuổi) bị Công an TP Long Xuyên (An Giang) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quốc Hải (cùng 16 tuổi) bị khởi tố về cùng hành vi, được tại ngoại.

{keywords}

Nguyễn Văn Mẫn (bìa phải) cùng 3 đồng phạm bị tạm giam. Ảnh: An Phú

Theo điều tra, tối 16/5, nhóm Mẫn đến đến quán ốc tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên để dự tiệc sinh nhật.

Lúc sau, anh ta đi vệ sinh thì gặp cô gái 20 tuổi đi cùng 3 người bạn cũng đến quán ăn uống. Cho rằng người này nhìn đểu mình, Mẫn về bàn kể lại cho cả nhóm.

Gần tan tiệc, thấy cô gái đi vào nhà vệ sinh, Mẫn cùng Nam đuổi theo rồi đấm đá liên tục khiến nạn nhân ngã vào vách tường. Những người trong nhóm Mẫn sau đó cũng chạy vào đá, đấm, lấy mũ bảo hiểm đánh cô gái gục xuống.

Mẫn và Nam tiếp tục dùng dây thắt lưng đánh vào đầu nạn nhân. Một người bạn đi cùng cô gái vào can ngăn cũng bị tấn công.

Được mọi người can ngăn, nhóm Mẫn sau đó lấy xe ra về. Cô gái được đưa đi bệnh viện điều trị bị thương tích 4%.

Vào cuộc truy tìm, cảnh sát bắt được nhóm Mẫn.

Khởi tố vụ án và 7 bị can trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá Kit xét nghiệm Covid-19
Ngày 20/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá Kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.
Phớt lờ quy định, nhiều cơ sở karaoke vẫn hoạt động
(BGĐT) - Từ tháng 9 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm. Để việc quản lý, giám sát hoạt động này có hiệu quả hơn cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền các địa phương, nhất là lực lượng công an.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...