Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghi sử dụng pháo tự chế, một học sinh lớp 8 ở Bắc Giang tử vong

Cập nhật: 10:17 ngày 21/12/2021
(BGĐT) - Tối 20/12, tại thôn Thanh Văn 2, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xảy ra vụ nổ pháo (nghi do tự chế) khiến một học sinh tử vong. 
{keywords}

Ảnh minh họa.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/12, nhiều người dân thôn Thanh Văn 2 hoảng hốt khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà em Phan Công M (SN 2008), học sinh lớp 8. Ngay sau đó, người thân, hàng xóm nhanh chóng đưa M đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để cấp cứu song không qua khỏi. 

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, khi đưa M vào cấp cứu, trên người có nhiều vết thương, toàn thân cháy đen, nghi do pháo tự chế phát nổ gây ra. Do vết thương quá nặng nên dù được tích cực hồi sức, cấp cứu song M không qua khỏi. 

Được biết, bố mẹ làm công nhân ở xa, M ở với bà ngoại và anh trai. Khi xảy ra vụ việc chỉ có một mình M ở nhà. 

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời thu giữ nhiều đồ dùng nghi sử dụng để làm pháo tự chế cùng 8 quả pháo tự chế khác. Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình. 

Qua sự việc trên cho thấy, để phòng tránh tai nạn do pháo gây ra, người dân cần tuyệt đối không mua hay tự chế pháo nổ; không cho trẻ em sử dụng pháo. Phụ huynh cần quan tâm quản lý, giám sát con em nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

PV

Việt Yên: Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Ngày 18/12, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhận được đơn trình báo của anh B.M.T, sinh năm 2001, trú tại thôn Tư Hai, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (hiện thuê trọ tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (Việt Yên) trình báo về việc bị mất xe máy ở khu nhà trọ. 
Khởi tố 6 thanh thiếu niên đánh đập cô gái
Cho rằng bị cô gái nhìn đểu khi đi vệ sinh tại quán nhậu, Nguyễn Văn Mẫn, 21 tuổi, cùng 5 thanh thiếu niên khác vây đánh nạn nhân.
Khởi tố vụ án và 7 bị can trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá Kit xét nghiệm Covid-19
Ngày 20/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá Kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...