Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ 'làm luật' ở cửa khẩu Lạng Sơn

Cập nhật: 19:59 ngày 21/01/2022
Ngô Xuân Trường (39 tuổi, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn) cùng Phạm Văn Hoàn (53 tuổi, nguyên cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn) và Lê Đức Quỳnh (44 tuổi, ở TP Lạng Sơn) vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ và khởi tố về tội đưa hối lộ. 
{keywords}

Các bị can Thìn, Hưởng, Tuấn Anh tại cơ quan điều tra.

Đây là động thái mới sau khi cảnh sát mở rộng điều tra vụ án "làm luật", đưa xe tải ưu tiên qua cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 13/1, cảnh sát bắt Đinh Văn Thìn, 43 tuổi, ở TP Lạng Sơn cũng về hành vi đưa hối lộ. Hai cán bộ Đội Trật tự đô thị huyện Cao Lộc bị khởi tố về tội nhận hối lộ, gồm Lâm Văn Hưởng, 39 tuổi và Nông Tuấn Anh, 30 tuổi.

Thời gian qua, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có lượng lớn xe chở hàng bị ùn ứ, không thể thông quan. Phía điều tra cáo buộc các bị can trên lợi dụng tình trạng này nhằm trục lợi thông qua việc điều tiết xe qua cửa khẩu không theo thứ tự.

Nhóm bị khởi tố tội đưa hối lộ đã móc nối, thu tiền từ các lái xe muốn thông quan nhanh và đưa cho Hưởng cùng Tuấn Anh là những người có nhiệm vụ phát phiếu thứ tự.

Xe nào nộp tiền sẽ được chỗ "ưu tiên" thay vì đợi tới lượt theo quy định. Những vị trí này do các xe có hàng hóa hỏng, phải "quay đầu" về nội địa để lại. Bước đầu, cảnh sát cáo buộc nhóm bị can thu lợi bất chính 500 triệu đồng.

Lạng Sơn đề nghị dừng đưa hàng lên cửa khẩu
Tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu tạm dừng đưa hàng lên cửa khẩu biên giới từ nay tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Bàn giải pháp tháo gỡ ùn tắc nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn
Ngày 20/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tỉnh Lạng Sơn đã cùng họp bàn, đưa ra giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Buổi làm việc còn có sự tham gia của Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hồ Tỏa Cẩm.
Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn
Ngày 18/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9249/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...